Triển lãm “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam”

Triển lãm “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam”
TP - Sáng 6/1, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và nước ngoài, gồm văn bản Hán Nôm, Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành.

Triển lãm cũng trưng bày nhiều ấn phẩm của học giả Việt Nam và phương Tây biên soạn; hình ảnh về quá trình thực thi, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; 150 bản đồ, trong đó có 4 cuốn atlas của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc in vào các năm 1908, 1917, 1919 và 1933. Những bản đồ, tư liệu trưng bày tại triển lãm là bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ông Phạm Mạnh Lân, Chánh văn phòng Bộ TT&TT, Trưởng ban tổ chức, cho biết: Đây là cuộc triển lãm thứ 5 do Bộ TT&TT tổ chức; một số địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên - Huế… cũng chủ động mượn tư liệu tổ chức triển lãm về Trường Sa, Hoàng Sa. Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ mở triển lãm Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam ở một số nước trên thế giới.

Chiều 6/1, ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, cho hay, Hội đang khẩn trương hoàn thành, xuất bản tạp chí số chuyên đề Hoàng Sa dịp Tết Nguyên đán 2014. Theo đó, số báo đặc biệt gồm những bài viết chuyên về tư liệu, bằng chứng lịch sử và những tư liệu lần đầu phát hiện, công bố liên quan chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Sáng 19/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bộ TT&TT sẽ khai mạc trưng bày, triển lãm tư liệu Hoàng Sa - Những bằng chứng lịch sử, kéo dài đến ngày 25/1. Chiều 19/1, Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Minh Triết tổ chức hội thảo chuyên đề về Hoàng Sa với các chuyên gia đầu ngành, học giả lớn, nhằm đề xuất giải pháp học thuật ngoại giao vấn đề Hoàng Sa. Tối cùng ngày, Bộ TT&TT cùng các nhà khoa học, chuyên gia Hoàng Sa tọa đàm trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG