Triệt phá tội phạm và các băng nhóm xã hội đen

Triệt phá tội phạm và các băng nhóm xã hội đen
TP - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc ngày 7/12 với lãnh đạo TPHCM.

> Án mạng từ đòi nợ theo kiểu ‘xã hội đen’
> Phá 350 ổ nhóm tội phạm hình sự

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân thừa nhận TPHCM còn tồn tại 5 hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bao gồm: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, năng lực cạnh tranh chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành còn chậm...

TPHCM kiến nghị Thủ tướng sớm phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; kiến nghị Thủ tướng trình Bộ Chính trị có nghị quyết (hoặc kết luận) về những nội dung cụ thể qui định thời gian tiến hành thực hiện thí điểm chính quyền đô thị TPHCM.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao TPHCM đã hoàn thành cơ bản về kinh tế - văn hóa – xã hội trong năm 2013, đặc biệt là đóng góp tích cực trong công tác kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý: “UBND TPHCM phải giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội, chỉ đạo một cách sâu sát, quyết liệt lực lượng công an mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG