Triều cường đầu tháng 3 xấp xỉ báo động 3

Chính quyền địa phương và người dân khu vực thấp trũng cần chủ động ứng phó với triều cường
Chính quyền địa phương và người dân khu vực thấp trũng cần chủ động ứng phó với triều cường
TP - Ngày 1/3, ông Trần Công Lý, Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên. 

Mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng đạt mức 1,50 m (xấp xỉ mức báo động 3) vào ngày 3/3 tới. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều hôm nay (2/3) có thể đạt mức 1,45 m (lúc 5 giờ sáng), làm nhiều khu vực trũng thấp bị ngập. 

Chính quyền địa phương và người dân khu vực thấp trũng, ngoại ô cần chủ động ứng phó, đề phòng nguy cơ ngập úng, vỡ, tràn bờ bao.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.