Triều cường đe dọa ven biển miền Tây

Triều cường đe dọa ven biển miền Tây
TP - Ngày 30/10, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết, đợt triều cường những ngày qua đã cảnh báo sẽ xảy ra vào những tháng cuối năm.

Bà con sống ven biển đã nắm bắt được qui luật triều cường, chủ động ứng phó. Những ngày qua, triều cường đe dọa ven biển các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng,…

Trưởng phòng TN&MT huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) Hồ Thanh Kiệt cho biết, triều cường ba ngày nay làm vỡ 19 đoạn đê bao, dài 87 m và 10 đoạn nước tràn qua đê bao dài trên 900 m. Nhiều nhà ở của người dân ở xã Đại Ân 1, An Thạnh Nam, An Thạnh Đông và An Thạnh Nhì đã chìm trong nước sâu hàng mét, thiệt hại nông nghiệp và thủy sản rất lớn. Xã Đại Ân 1 có 10 đoạn đê bao vỡ, Chủ tịch UBND Phạm Văn Tám nói, nhiều đoạn vỡ chưa thể đắp lại nên chưa thống kê được thiệt hại. Bà Phạm Thị Tám (76 tuổi, ngụ tại xã Đại Ân 1) phàn nàn, những năm gần đây, năm nào đến tháng 10 cũng bể đê bao, gây thiệt hại lớn và cuộc sống rất khó khăn. Giữa tháng 10 năm ngoái, huyện Cù Lao Dung bị vỡ 76 đoạn đê, dài hàng trăm mét, làm ngập 140 căn nhà, hơn 700 ha hoa màu.

Vào đêm 27 rạng sáng 28/10, nước dâng cao làm sạt lở đê và theo các con sông tràn lên khu dân cư ven biển. Cụ thể, đỉnh triều tại Đại Ngãi (Long Phú, Sóc Trăng) lên 2,08 m, cao hơn so với mực nước trung bình nhiều năm gần đây. Triều cường theo sông Gành Hào đã làm ngập cụm dân cư ven quốc lộ 1A. Tại Cà Mau triều cường theo sông rạch vào sâu trong đất liền, làm ngập các cụm dân cư ven biển và sạt lở tuyến đê ven biển.

MỚI - NÓNG