Triều cường kết hợp bão, TP HCM có thể ngập nặng

Triều cường kết hợp mưa lớn khiến TPHCM có thể ngập nặng trong những ngày tới.
Triều cường kết hợp mưa lớn khiến TPHCM có thể ngập nặng trong những ngày tới.
TPO - Triều cường khiến mực nước trên sông Sài Gòn tăng cao trong khi gió mùa tây nam hoạt động tăng cường gây mưa lớn ở Nam Bộ. Sự kết hợp của hai hiện tượng thời tiết khiến Nam Bộ có khả năng ngập úng nghiêm trọng ở các vùng trũng thấp, đặc biệt là TPHCM.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ 17-21/9, Nam Bộ đón một đợt triều cường mạnh khiến mực nước sông Sài Gòn dâng cao. Dự báo mực nước tại trạm Phú An ở mức báo động 2. Đỉnh triều sẽ xuất hiện vào buối sáng sớm (3-5 giờ) và buổi chiều (15-17 giờ) các ngày 18-21/9.

Bên cạnh đó, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ làm gió tây nam hoạt động tăng cường, gây mưa lớn cho các tỉnh Nam Bộ. Dự báo trong cá ngày từ 16-19/9 và 22-24/9, vào chiều tối và tối, Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sự kết hợp giữa triều cường và mưa lớn sẽ khiến vùng trũng thấp các đô thị ở Nam Bộ, đặc biệt là TPHCM có khả năng ngập úng trong các ngày từ 18-21/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt triều cường từ 17-21/9, từ nay đến cuối năm, Nam Bộ sẽ đón thêm 3 đợt triều cường nữa trong các khoảng thời gian 17-21/10, 13-17/11 và 14-18/12. Các đợt triều cường này được dự báo sẽ mạnh hơn đợt triều cường diễn ra từ 17-21/9 tới đây.  

MỚI - NÓNG