Triều cường lên cao, nguy cơ ngập úng tại TPHCM và Cần Thơ

Ngập úng tại Cần Thơ vào hôm qua (29/9). Ảnh: Hòa Hội
Ngập úng tại Cần Thơ vào hôm qua (29/9). Ảnh: Hòa Hội
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, triều cường sẽ đạt đỉnh vào hôm nay (30/9) và ngày mai ở Nam bộ, cũng là mức cao nhất từ đầu năm khiến các địa phương ven biển như TPHCM, Cần Thơ có nguy cơ ngập úng nghiêm trọng.

Những ngày qua, triều cường dù chưa đạt đỉnh, TPHCM và Cần Thơ đã phải đối diện với ngập úng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước cao nhất tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh trong những ngày qua và tiếp tục lên theo kỳ triều cường vào cuối tháng 9 đầu tháng 10.

Dự báo, triều cường đạt đỉnh vào khoảng ngày 30/9-1/10. Đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức 1,68 - 1,70m (cao hơn mức báo động 3 (BĐ 3) từ 0,15 đến 0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 đến 7 giờ. Mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai duy trì ở mức trên BĐ 2 đến hết ngày 3/10, sau đó xuống nhanh. Nguy cơ ngập úng cao tại TPHCM trong những ngày này.

Tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào các ngày 30/9-1/10 và đạt mức cao hơn BĐ 3 tại các trạm vùng cửa sông. Riêng trên sông Cửu Long, triều cường cao kết hợp với lũ từ thượng nguồn về nên mực nước tại các trạm trên dòng chính ở mức cao hơn BĐ 3 từ 0,20 đến 0,30m. Cụ thể tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) lên mức 2,15 - 2,17m (cao hơn BĐ 3 0,25 - 0,27m).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp và các đô thị ven sông. Riêng tại các tỉnh miền Tây, do lũ trên sông Cửu Long đang đạt đỉnh nên nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm cuối tháng 9 đến đầu năm sau là cao điểm của triều cường. Tại vùng ven biển Trung bộ sẽ xuất hiện các đợt triều cường cao vào các ngày 11-14 tháng 10, 9-13 tháng 11 và 13-16 tháng 12 năm 2019, ngày 10-13 tháng 1 năm 2020.

Tại ven biển Nam bộ, nhiều đợt triều cường cao với mực nước tại trạm Vũng Tàu vượt 4m xuất hiện vào các ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, các ngày giữa và cuối của tháng 11 và 12 năm 2019, các ngày từ 9 đến 12/1/2020.

MỚI - NÓNG