Triều cường mới 'mấp mé' đê bao đã vỡ

Triều cường mới 'mấp mé' đê bao đã vỡ
TP - Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, đến ngày 28/10 tới, triều cường trên các sông, rạch sẽ đạt mức kỷ lục 1,49m - mức cao nhất trong vòng 48 năm qua.

Tuy nhiên, ngay trong ngày 26/10, khi triều cường mới “mấp mé”, hàng loạt tuyến đê bao xung yếu tại TPHCM đã bị vỡ, gây ngập úng nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Theo số liệu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM (PCLB) tối cùng ngày, tại quận Thủ Đức, nước rạch Năm Sóc, rạch cầu Đúc (phường Hiệp Bình Phước) dâng cao, nhiều đoạn bờ bao xung yếu bị tràn, gây ngập từ 0,5- 0,8m và khiến hơn 100 hộ dân lâm vào tình trạng rất khó khăn.

Tại quận 12, bờ bao rạch Bà Đương, bờ bao sông Sài Gòn và bờ bao sông Vàm Thuật (phường An Phú Đông) thuộc dự án bờ hữu sông Sài Gòn đã bị vỡ với chiều dài lên tới gần 200m khiến nhà ở của hàng trăm hộ dân thuộc hai phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân bị ngập sâu. Mọi hoạt động giao thông, đi lại đều gặp rất nhiều khó khăn do nước ngập sâu từ 0,5 - 0,8m. Nhiều nơi bị ngập trên 1m nước.

Ngoài ra, bờ bao thuộc rạch Cầu Cống, bờ bao sông Sài Gòn (phường 28, quận Bình Thạnh) cũng bị vỡ và tràn bờ nhiều đoạn khiến hàng loạt khu dân cư bị ngập. Hiện nay, bờ bao sông Sài Gòn đoạn qua bến đò Bình Qưới thuộc tổ dân phố 22 đang nằm trong diện nguy cấp, có thể bị sạt lở và vỡ bất kỳ lúc nào.

Trong khi đó theo ghi nhận của Tiền phong, hàng trăm hộ dân thuộc khu phố 1, 2, 3 (quận Bình Tân) mấy ngày nay phải tập làm quen với cảnh chung sống với triều cường. Tại khu vực trên những năm trước không xảy ra triều cường như năm nay.

MỚI - NÓNG