Triều cường uy hiếp các tỉnh Miền Tây

Triều cường gây ngập, chia cắt đường giao thông
Triều cường gây ngập, chia cắt đường giao thông
TPO - Ngày 8/12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng… cho biết, triều cường dâng cao những ngày qua đã gây ngập úng trên diện rộng, tràn bờ, đường giao thông…gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và đảo lộn sinh hoạt thường nhật.

Tại Cà Mau, hơn 1 km trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn đi qua huyện Ngọc Hiển), nhiều tuyến lộ liên xã và hàng trăm căn nhà của người dân huyện Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân… cũng bị ngập, ảnh hưởng lớn đến đi lại và sinh hoạt của người dân. Gần 10 km đê bao sông rạch, vuông tôm, hoa màu…thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. 

Triều cường uy hiếp các tỉnh Miền Tây ảnh 1
Triều cường uy hiếp các tỉnh Miền Tây ảnh 2 Triều cường uy hiếp các tỉnh ven biển

Tại Bạc Liêu, triều cường vượt qua Quốc lộ 1A đoạn thị xã Giá Rai, huyện Hoà Bình và huyện Đông Hải bị nước mặn xâm nhập. Tuyến giao thông huyết mạch đôi lúc bị ngưng trệ, dân cư sinh hoạt đảo lộn do triều cường.

Tại tỉnh Sóc Trăng, triều cường gây thiệt hại nặng nề các huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Rừng phòng hộ các tỉnh ven biển tiếp tục sạt lở mất đất, các công trình ngăn mặn.

Trung tâm khí tượng thuỷ văn các tỉnh Miền Tây Nam bộ ghi đỉnh triều xuất từ ngày 4 đến ngày 7/ 12, vượt báo động 3 (đạt đỉnh từ 0,9 đến 2,25m) tại nhiều tuyến sông và vùng ven biển. Dự báo, những tháng cuối năm, còn nhiều đợt triều cường, đỉnh triều cao hơn so với trung bình nhiều năm trước, cấp báo động III, gây thiệt hại về sản xuất và đảo lộn cuộc sống người dân.

MỚI - NÓNG