Triều cường uy hiếp ven biển miền Tây

Triều cường uy hiếp ven biển miền Tây
TPO - Ngày 8/10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ tháng 10/2017, các đợt triều cường biển Đông sẽ mạnh dần đến cuối năm, mức nước đỉnh triều cường tháng 10/2017 tại trạm Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu) khả năng vượt mức báo động III từ 0,1- 0,2m, thời tiết xấu ngoài khơi có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.

Mực nước tại cửa sông Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu) cao nhất 2,10m ngày 8/10, mực nước tại Xẻo Rô (Kiên Giang) cao nhất 0,6m xuất hiện ngày 12-14/10.

Triều cường uy hiếp ven biển miền Tây ảnh 1

Trong những ngày qua, triều cường trên kinh xáng Bạc Liêu- Cà Mau làm ngập một số đoạn QL 1A đi qua chợ Nhàn Dân A, ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai), thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu).

Ông Lương Ngọc Lân, GĐ Sở NN- PTNT Bạc Liêu cho biết, đang theo dõi áp thấp hình thành trên Biển Đông có thể tác động đến triều cường ven biển Bạc Liêu.

MỚI - NÓNG