Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở Cần Thơ chìm trong biển nước

TPO - Ngày 18/10, triều cường trên sông Hậu vượt báo động 3, gây ngập lụt một loạt tuyến đường ở TP Cần Thơ, giao thông ách tắt cục bộ, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

Theo đài dự báo khí tượng thuỷ văn Cần Thơ, sáng 18/10, mực nước cao nhất trên sông Hậu lúc 5h30 đạt mức 2,15 vượt báo động ba là 15cm. Nước theo hệ thống sông rạch, cống tràn khiến khoảng 60 tuyến đường nội tại quận Ninh Kiều bị ngập. Bên cạnh đó, Cần Thơ còn có khoảng 100 điểm ngập sâu từ 10 - 65cm, kéo dài 2 - 4 tiếng thì nước mới bắt đầu rút.

Chiều cùng ngày, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đoàn công tác đã có chuyến khảo sát các điểm ngập nghiêm trọng trong nội ô thành phố.
Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở Cần Thơ chìm trong biển nước ảnh 1 Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (áo trắng ở giữa) khảo sát tại hồ Búng Xáng, một trong những khu vực ngập sâu nhất trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Theo ghi nhận của phóng viên vào tối cùng ngày, triều cường vẫn tiếp tục dâng cao, làm cho giao thông trong nội ô thành phố gần như tê liệt, nhiều xe chết máy, hàng quán vắng khách vì nước ngập.

Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở Cần Thơ chìm trong biển nước ảnh 2 Ngập sâu tại tuyến đường Mậu Thân nội ô TP Cần Thơ.
Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở Cần Thơ chìm trong biển nước ảnh 3 Người dân phải làm đê bao tạm để nước không tràn vào nhà.
Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở Cần Thơ chìm trong biển nước ảnh 4
Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở Cần Thơ chìm trong biển nước ảnh 5

Nhiều phương tiện chết máy do nước ngập.

Tại khu vực cửa ngõ vào TP Cần Thơ, các ngã tư ở trung tâm bị ngập sâu, công an thành phố phải huy động lực lượng túc trực hàng giờ để hướng dẫn điều tiết giao thông và cứu hộ xe chết máy của người dân.

Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở Cần Thơ chìm trong biển nước ảnh 6 Lực lượng Công an TP Cần Thơ điều tiết giao thông trên tuyến đường ngập sâu.
Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở Cần Thơ chìm trong biển nước ảnh 7

Giúp người dân đẩy xe bị chết máy do ngập nước.

Theo ông Nguyễn Quý Ninh - Phó chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ cho biết, theo dự báo đợt điều cường này đạt đỉnh trong ngày 18 và 19/10 với mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Cần Thơ là 2,15m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,10 - 0,15m. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng đạt cấp độ 3. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày tại Cần Thơ lúc sáng sớm từ 6 - 8h, buổi chiều tối vào lúc 18 – 20h.

"Có thể nói, đây là đợt triều cường lớn trong năm, cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp và các đô thị ven sông khi triều lên kết hợp với thời tiết mưa lớn” – ông Ninh nhấn mạnh.

Được biết, TP Cần Thơ đang thực hiện dự án Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị với mức đầu tư hơn 320 triệu USD. Dự án có mục tiêu kiểm soát ngập cho gần 2.700 ha vùng lõi quận Ninh Kiều, Bình Thủy, bảo vệ hơn 420.000 dân.

Dự án thực hiện từ năm 2016 - 2022. Tuy nhiên, do thời gian đầu chậm trễ so với kế hoạch nên UBND Cần Thơ đã xin gia gia hạn thêm thời gian đến giữa năm 2024.

MỚI - NÓNG