Triều cường xô vỡ bờ bao, nhiều nơi bị ngập sâu

Triều cường xô vỡ bờ bao, nhiều nơi bị ngập sâu
TP- Sáng qua, 15/10, triều cường dâng cao làm vỡ hàng loạt bờ bao khiến nhiều khu vực thuộc địa bàn quận 12 và Thủ Đức, TPHCM bị ngập sâu, ảnh hưởng xấu đến đời sống và sinh hoạt của nhiều hộ dân.
Triều cường xô vỡ bờ bao, nhiều nơi bị ngập sâu ảnh 1
Triều cường gây ngập nhà dân ở phường Thạnh Lộc, quận 12  Ảnh: KC

Khi chúng tôi đến, nước đã rút nhưng vẫn còn ngập đến đầu gối.

Bà Trần Thị Lan – một người dân ngụ ở khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12 bàng hoàng: “Tôi đã ngủ say thì nghe mấy con chó trong nhà sủa ầm ĩ rồi chạy nháo nhào. Vừa đặt chân xuống đất thì thấy mình lọt thỏm giữa biển nước mênh mông. Đồ đạc, xoong, nồi, bàn ghế, tập sách, rác rưởi… trôi nổi khắp nơi. Nhiều tài sản quý như tủ lạnh, sa lon không kịp di dời lên chỗ cao ráo, bị ngâm nước, hư hỏng hết”.

Ông Trương Thanh Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc cho biết triều cường dâng cao đã phá vỡ 3 đoạn bờ bao xung yếu trên rạch Cả Bốn (rạch Giao Khẩu) thuộc địa bàn các khu phố 1, 2 và 3B. Do các đoạn bị vỡ có chiều dài lên tới 2 – 4 m nên nước tràn rất nhanh vào nội đồng khiến nhiều người không kịp trở tay.

Theo thống kê của UBND phường Thạnh Lộc, ngoài 3 đoạn bị vỡ, hàng chục vị trí khác của bờ bao rạch Cả Bốn bị nước tràn qua. Đê ngoài sông Cái và đê rạch Ba Giọi cũng bị vỡ 2 đoạn, gây ngập nhiều nơi. Có nơi bị ngập sâu gần 2m. “Gần 1 tháng nay, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện gia cố các vị trí xung yếu nhưng do nước dâng cao quá nên một số bờ bao không chống đỡ nổi” – Ông Tú phân bua.

Hai phường Thạnh Xuân và An Phú Đông (quận 12) cũng bị ngập nặng do nước tràn qua bờ bao sông Vàm Thuật. Tại quận Thủ Đức, một số khu vực, nhà dân cũng bị ngập sâu. Theo UBND hai phường Hiệp Bình Phước và Hiệp Bình Chánh, nước tràn qua bờ rạch Bảy Chiêu và bờ bao tại một dự án khu dân cư gây ngập sâu tại đường số 7, khu phố 5 (phường Hiệp Bình Phước) và một số nơi thuộc khu phố 9 (phường Hiệp Bình Chánh).

Triều cường xô vỡ bờ bao, nhiều nơi bị ngập sâu ảnh 2
Nước ngập vào nhà dân

Ngoài ra, triều cường làm ngập tại nhiều khu vực, tuyến đường nội ô thành phố như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Phạm Thế Hiển (quận 8), Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Bùi Đình Túy, Chu Văn An, Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Theo UBND quận 12, ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã huy động gần 100 người và nhiều phương tiện, vật liệu nhanh chóng hàn khẩu các đoạn bờ bao bị vỡ, đồng thời gia cố, tôn cao các đoạn xung yếu khác nhằm ứng phó với các đợt triều cường tiếp diễn. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại trạm Phú An sông Sài Gòn vào tối nay (16/10) có khả năng đạt mức 1,46 m – mức cao nhất kể từ đầu năm 2008.

Ông Phạm Việt Thắng – Phó Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM nhận định: Hệ thống bờ bao yếu ớt ở ngoại thành rất dễ bị vỡ, tràn gây ngập úng, hư hại hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân nếu các địa phương không kịp thời gia cố. Và tình trạng ngập úng sẽ còn tồi tệ hơn nếu thời điểm triều cường đạt đỉnh lại xuất hiện mưa lớn.

MỚI - NÓNG