Triều cường tại TPHCM dâng cao, nhiều nơi ngập nặng

Triều cường tại TPHCM dâng cao, nhiều nơi ngập nặng
TP - Chiều 23/8, triều cường trên sông Sài Gòn đột ngột dâng cao, đạt mức 1,40 m (đo tại trạm Phú An, trên sông Sài Gòn), vượt 4cm so với dự báo trước đó.
Triều cường tại TPHCM dâng cao, nhiều nơi ngập nặng ảnh 1
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) trở thành hồ nước - Ảnh: Hồng Hạnh

Nước tràn ngược vào nội đồng qua hệ thống cống thoát nước, làm ngập nhiều tuyến đường, uy hiếp một số khu vực nội ô, các quận, huyện ngoại thành, vùng ven có địa hình trũng thấp thuộc TPHCM.    

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bị ngập một đoạn  trên 200m, nhiều chỗ ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến việc lưu thông qua khu vực bị ngập hết sức khó khăn.

Hàng loạt tuyến đường bị ngập từ 20 - 40 cm như Lương Định Của, Trần Não (quận 2), Nguyễn Văn Luông, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Phạm Thế Hiển, Mễ Cốc (quận 8), Điện Biên Phủ, D2, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

Nước sông đen ngòm trào ngược từ các miệng hố ga nhanh chóng làm ngập đường và uy hiếp tràn vào căn nhà nằm trên đường Mễ Cốc, ven kênh Tàu Hũ. Trên đường Mễ Cốc (thuộc hai phường 15, 16, quận 8), nước dâng cao hơn nền nhà, phải dùng ván chắn sóng tràn vào nhà và bơm hút, tát nước ra ngoài.   

Theo thông báo triều cường số 234 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (KTTVNB), đỉnh triều cao nhất sẽ xảy ra vào buổi sáng từ 6 đến 8 giờ, buổi chiều và đêm từ 18 đến 20 giờ.

Mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng dao động từ 1,34m đến 1,36 m. Kể từ ngày 21/8, mực nước thực đo và dự báo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vượt báo động cấp I.

Dự báo tối nay (24/8), triều cường vẫn còn ở mức cao (1,34 m, lúc 20 giờ). Đài KTTVNB cho biết, đây là đợt triều cường cao nhất xuất hiện đầu tiên trong năm tháng cuối năm 2009.

Theo ông Phạm Việt Thắng - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố (PCLB), TPHCM hiện còn nhiều khu vực xung yếu, dễ xảy ra tình trạng vỡ bờ bao, gây ngập các khu dân cư, hoa màu gây thiệt hại cho người dân, như: Các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12 ); Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Trường Thọ, Linh Đông (quận Thủ Đức); phường 28 (quận Bình Thạnh); phường 5, 6, 15 (quận Gò Vấp); các xã Đa Phước, Phong Phú, Tân Nhựt (huyện Bình Chánh); Bình Mỹ, Trung An (huyện Củ Chi); ấp 2 và ấp 4 – xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn),…

Ban PCLB đã có công văn khẩn số 169 yêu cầu các sở ngành chức năng và một số địa phương có biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường xuất hiện đồng thời, có thể làm mực nước trên các tuyến sông, rạch dâng cao đột biến.

Thống kê của Ban Chỉ huy PCLB, trong sáu tháng đầu năm 2009, trên địa bàn TPHCM xảy ra ba đợt lốc xoáy, đồng thời xuất hiện nhiều cơn mưa có vũ lượng lớn và một đợt triều cường cao trên báo động III, bảy vụ sạt lở bờ sông, gây hư hại 57 căn nhà, vỡ bốn đoạn bờ bao với chiều dài 22m, sạt lở 1.830 m2 đất, ngập 47 ha nông nghiệp, với tổng số tiền thiệt hại khoảng 316 triệu đồng.
MỚI - NÓNG