Trình Chính phủ gia hạn miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu

Trình Chính phủ gia hạn miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu
TP - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết sắp trình Thủ tướng Chính phủ gia hạn miễn thị thực cho du khách 5 nước Tây Âu (gồm Italia, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Pháp).

Theo báo cáo của đại diện Vụ Thị trường Du lịch, khách từ các thị trường này tăng mạnh sau khi được miễn thị thực. Cụ thể: Ý tăng 28%, Tây Ban Nha 27%, Anh tăng 23%, Đức tăng 19%, Pháp tăng 11%-thị trường này chững mấy năm qua, nay có sự khởi sắc đáng kể.

“Ngoài các thị trường này, Tổng cục sẽ đề xuất Chính phủ phê duyệt chính sách miễn thị thực cho du khách quốc tế vào Việt Nam theo  chương trình trọn gói của các công ty lữ hành quốc tế”, ông Tuấn nói.

Tại họp báo thường kỳ sáng 12/4, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng thông báo chuẩn bị đón hai đoàn làm phim lớn đến Việt Nam: Một đoàn của Ý sang khảo sát làm phim dọc theo đất nước, đoàn làm phim khác của Úc sang Phú Quốc khoảng 50 ngày để làm phim dài tập giới thiệu điểm du lịch nổi bật của Việt Nam. Sau đoàn làm phim Kong: Đảo đầu lâu, đây cũng là bước đi tiếp theo để tận dụng cơ hội vàng quảng bá hình ảnh đất nước mà nhiều lần Việt Nam bỏ lỡ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.