Trịnh Nguyên Thuỷ và 7 bị cáo lĩnh án tử hình

Trịnh Nguyên Thuỷ và 7 bị cáo lĩnh án tử hình
TPO - Sau 4 ngày nghỉ nghị án, sáng nay, 30/1, HĐXX TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt mức án tử hình đối với trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thủy về hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý.

Cùng bị tuyên án tử hình trong vụ án còn có 7 bị cáo khác, gồm: Đặng Văn Ấu, Lê Văn Tình, Vũ Hồng Điệp (em vợ Tình), Phạm Khắc Hùng, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Nguyễn Xuân Thành, về các tội sản xuất, mua bán và vận chuyển trái phép ma tuý.

Có tổng số 13 bị cáo bị tuyên án tù chung thân, gồm: Nghiêm Đình Bồng (người giúp sức cho Trịnh Nguyên Thủy trong việc sản xuất heroin), Vũ Thị Huệ (vợ Lê Văn Tình), Lê Văn Cường (em trai Tình), hai vợ chồng Vũ Văn Hải – Nguyễn Thị Hồng, Tráng A Lau, Lầu A Xếnh, Tráng A Sếnh, Lê Thế Huấn, Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn Văn Được, Ngô Thanh Soái và Nguyễn Quang Thuận.

Như vậy, bị cáo Lầu A Xếnh đã thoát án tử hình. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện cơ quan công tố đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lầu A Xếnh mức án cao nhất.

Các bị cáo còn lại trong nhóm mua bán, vận chuyển ma tuý bị tuyên án tù có thời hạn. Bị cáo Lê Thị Thắm (em gái Lê Văn Tình) bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về hành vi không tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, Thắm được trừ thời gian đã bị tạm giam, nên được tuyên trả tự do ngay tại Toà. Lê Thị Thắm bị cáo buộc đã không tố giác hành vi mua bán ma tuý của chồng mình là Đào Ngọc Tân, cũng là một bị cáo trong vụ án.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.