Trình phương án sáp nhập huyện, xã trong tháng 5

Trình phương án sáp nhập huyện, xã trong tháng 5
TP - Bộ Nội vụ yêu cầu các tỉnh, thành phải gửi phương án tổng thể về sắp xếp các đơn vị hành chính huyện, xã trước tháng 5/2019. Tuy nhiên, bộ cũng lưu ý tránh việc hợp nhất cán bộ, công chức cấp xã mang tính cơ học, vì rất khó bố trí, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo.


Sáng 26/3, tại hội nghị triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021, ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho hay, công việc này sẽ thực hiện trong hai giai đoạn.

Theo đó, năm 2019, Chính phủ tập trung hoàn thiện quy định pháp luật liên quan và sắp xếp các huyện, xã có diện tích, quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định; kiện toàn tổ chức, nhân sự. “UBND cấp tỉnh phải gửi phương án tổng thể về sắp xếp các đơn vị hành chính huyện, xã đến Bộ Nội vụ trước tháng 5/2019”, ông Hùng nói. 

Đến quý 1 năm 2020, các tỉnh, thành phải hoàn thành sắp xếp để tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị mới hình thành (các huyện, xã vừa được chia tách hoặc sáp nhập).

Từ thực tế của địa phương, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ tạo thay đổi tích cực, phát huy nguồn lực, tiềm năng phát triển của địa phương, giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế... Tuy nhiên, bà Hằng lưu ý: “Việc sắp xếp tách ra thì dễ nhưng sáp nhập vào rất khó, Hà Nội lúc đầu hợp nhất gặp rất nhiều khó khăn và đòi hỏi phải thống nhất cao trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện”.

Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: “Các địa phương trong quá trình sáp nhập, nếu không cẩn thận sẽ triển khai mang tính cơ học”. Ông Anh Tuấn đề nghị địa phương bám sát nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có nguyên tắc sáp nhập phải đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh đến việc các địa phương chủ động sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, với trường hợp đặc thù thì Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn. Khi sáp nhập huyện, xã, lãnh đạo cấp tỉnh cần cân nhắc truyền thống lịch sử, văn hoá địa phương, đảm bảo ổn định và phát triển.

“Chúng ta không triển khai chủ trương này bằng bất cứ giá nào, trong quá trình sắp xếp chú trọng việc tạo thuận lợi trong chuyển đổi giấy tờ và ổn định cuộc sống cho người dân”, ông Tân nói.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.