Trình Quốc hội phê chuẩn ba phó thủ tướng và 18 thành viên Chính phủ

(Từ trái qua phải) - Ông Trương Hòa Bình - Ông Vương Đình Huệ - Ông Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Như Ý.
(Từ trái qua phải) - Ông Trương Hòa Bình - Ông Vương Đình Huệ - Ông Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Như Ý.
TPO - Chiều 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn, bổ nhiệm ba phó thủ tướng và 18 bộ trưởng, trưởng ngành để thay thế 20 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội hoàn tất quy trình miễn nhiệm.

12 thứ trưởng được đề nghị làm bộ trưởng

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn ba phó thủ tướng gồm các ông: Trương Hòa Bình (61 tuổi), Ủy viên Bộ Chính trị, (nguyên Chánh án TAND Tối cao); ông Vương Đình Huệ (59 tuổi)  Ủy viên Bộ Chính trị, (Trưởng Ban Kinh tế trung ương) và ông Trịnh Đình Dũng (60 tuổi), nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nếu được QH phê chuẩn, ba người trên sẽ thay thế vị trí của các ông: Nguyễn Xuân Phúc (đã được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ), Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh (đã được QH thông qua quy trình miễn nhiệm phó thủ tướng).

18 người được Thủ tướng đề nghị QH phê chuẩn, bổ nhiệm vào các chức danh bộ trưởng, trưởng ngành để thay thế cho các bộ trưởng, thành viên Chính phủ vừa được QH miễn nhiệm trong ngày là:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Đại tướng Ngô Xuân Lịch (62 tuổi), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Công an là Thượng tướng Tô Lâm (59 tuổi), Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ là ông Lê Vĩnh Tân (58 tuổi), hiện là thứ trưởng Bộ Nội vụ.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Lê Thành Long (53 tuổi), hiện là thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Bộ trưởng Bộ KH &ĐT là ông Nguyễn Chí Dũng (56 tuổi), hiện là thứ trưởng Bộ KH &ĐT.

- Bộ trưởng Bộ Công Thương là ông Trần Tuấn Anh (52 tuổi), thứ trưởng Bộ Công Thương.

- Bộ trưởng Bộ GTVT là ông Trương Quang Nghĩa (58 tuổi), Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng là ông Phạm Hồng Hà (58 tuổi), thứ trưởng Bộ Xây dựng.

- Bộ trưởng Bộ TN&MT là ông Trần Hồng Hà (53 tuổi), thứ trưởng Bộ TN&MT.

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Trương Minh Tuấn (56 tuổi), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH là ông Đào Ngọc Dung (54 tuổi), hiện là Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là ông Nguyễn Ngọc Thiện (57 tuổi), hiện là thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bộ trưởng Bộ KH&CN là ông Chu Ngọc Anh (52 tuổi), Thứ trưởng Bộ KH&CN.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là ông Phùng Xuân Nhạ (53 tuổi), hiện là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là ông Đỗ Văn Chiến (54 tuổi), hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

- Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Phan Văn Sáu (57 tuổi), hiện là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là ông Mai Tiến Dũng (57 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ông Lê Minh Hưng (46 tuổi), hiện là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Danh sách trên cho thấy, có 12 người là thứ trưởng của các bộ, ngành được Thủ tướng trình thay thế những bộ trưởng tiền nhiệm. 6 người còn lại là từ các cơ quan Đảng, tòa án và lãnh đạo địa phương chuyển sang.

6 ủy viên Bộ Chính trị tham gia Chính phủ

Chính phủ đương nhiệm có 27 thành viên. Ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới được bầu và 21 nhân sự mới đề cử nêu trên, 5 thành viên Chính phủ tiếp tục tại vị cho đến hết nhiệm kỳ 2011 - 2016 là: Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (57 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị); Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (53 tuổi); Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (55 tuổi); Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát (60 tuổi); Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (57 tuổi).

Theo chương trình, ngày mai QH sẽ bỏ phiếu phê chuẩn danh sách trên. Như vậy, nếu tất cả 21 người trên đều được QH đồng ý phê chuẩn thì Chính phủ sẽ có 6 người là Ủy viên Bộ Chính trị (Thủ tướng, 3 phó thủ tướng và hai bộ trưởng). Chính phủ sẽ có 26/27 người là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là người duy nhất trong cơ cấu Chính phủ không phải là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Trong 27 thành viên Chính phủ, người trẻ nhất là ông Lê Minh Hưng, 46 tuổi; người nhiều tuổi nhất là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 62 tuổi.

Miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ

Trước đó, với đa số phiếu tán thành, QH đồng ý miễn nhiệm Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Bộ KH& ĐT Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

MỚI - NÓNG