Trịnh Xuân Thanh đầu thú: Cơ sở để gỡ các nút thắt liên quan

Đối tượng Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú
Đối tượng Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú
TPO - Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, dư luận cho rằng, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú có thể sẽ là một trong những cơ sở để tháo gỡ được một số nút thắt liên quan đến quá trình điều tra, truy tố vụ án tại PVC.

Sáng 1/8, trao đổi với PV Tiền Phong về khía cạnh luật pháp khi Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết, hành vi đầu thú đã được Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rồi.

“Bây giờ người ta sẽ tiếp nhận việc đầu thú này để thực hiện tiếp tục quá trình điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Và việc đầu thú được tính như một tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự”, ông Nhưỡng cho hay.

Về khía cạnh dư luận, theo ông Nhưỡng, người ta cho rằng, việc đầu thú có thể sẽ là một trong những cơ sở để tháo gỡ được một số nút thắt liên quan đến quá trình điều tra, cũng như liên quan đến bản chất vụ việc.

Cũng theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, từ trước đến nay, chúng ta có quy định và đã thực hiện về công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là đối với tội phạm trốn đi nước ngoài.

“Tuy nhiên sau vụ Trịnh Xuân Thanh, có thể nói cũng có những sơ hở nhất định trong công tác quản lý cán bộ. Đặc biệt nếu đã thấy có những dấu hiệu như thế thì đáng lẽ các cơ quan phải quản lý chặt chẽ hơn. Thế nhưng chúng ta lại chưa làm được việc này, cần phải rút kinh nghiệm”, đại biểu Nhưỡng nhìn nhận.

Đề cập đến tiến độ vụ việc này, theo ông Lưu Bình Nhưỡng, cần phải thực hiện theo đúng quy trình tố tụng chứ không thể nói là làm sớm hay muộn.

“Trước kia vướng vào câu chuyện chưa có đối tượng, phải truy nã, nay khi đối tượng ra đầu thú sẽ thuận lợi hơn và sẽ đẩy nhanh được tốt hơn, không thể trì hoãn được việc này”, ông Nhưỡng nói.

Tuy nhiên, theo đại biểu, vụ án này có liên quan đến nhiều đối tượng nên cơ quan điều tra cũng cần phải xem xét, làm rõ những hành vi của những người khác có liên quan. Làm sao cho đúng bản chất của vấn đề và từ việc này để xem xét các vụ việc khác nếu có liên quan.

Trước đó, ngày 31/7, đối tượng Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên. Đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định đối tượng đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.