Quảng Bình:

Trở về từ đám cưới, một gia đình gặp nạn thương vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.
Trên đường từ đám cưới về nhà, anh Thành điều khiển xe máy tông vào lan can đường. Anh Thành và cậu con trai chưa đầy tuổi tử vong, người vợ trẻ bị thương nặng.

Khoảng 16h30 ngày 22/9, anh Nguyễn Công Thành (SN 1990, trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy mang BKS 43K1-192.20 chở theo vợ là chị Lê Thị Huệ (SN 1991, trú huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cùng con trai là cháu Nguyễn Vinh Nhật (11 tháng tuổi) lưu thông trên quốc lộ 12A, đoạn qua xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, đã tông vào lan can đường.

Cú tông mạnh khiến anh Thành tử vong tại chỗ, chị Huệ và con trai bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Nhật đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Tuyên Hóa có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, tại thời điểm gặp nạn, cả gia đình anh Thành đang từ đám cưới một người bà con ở xã Đức Hóa trở về.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG