Trời nắng trên cả nước những ngày tới

Mấy ngày, trời nắng trên cả nước, riêng Nam Bộ có nắng nóng nhẹ.
Mấy ngày, trời nắng trên cả nước, riêng Nam Bộ có nắng nóng nhẹ.
TPO - Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đang tăng nhanh, dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ cao nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ là 28 độ, khu vực Tây Bắc Bộ lên tới 30 độ. Các tỉnh phía Nam duy trì trời nắng nhiều ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc đang tăng nhanh. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay vẫn nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Tuy nhiên, nhiệt độ đã tăng 3 độ so với hôm qua với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo trong hai ngày (12-13/2), đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cao nhất 21-25 độ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm 80%. Từ ngày 14 đến ngày 15/2, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24-28 độ, độ ẩm 75%.

Khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt tăng mạnh, từ hôm nay đến 16/2, thời tiết không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi còn cao hơn, độ ẩm 73%.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ nay đến 15/2, thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 26-30 độ, có nơi trên 30 độ, độ ẩm 73%.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ nay đến 16/2,  trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, độ ẩm 73%.

Tại các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trời nắng trong nhiều ngày tới, nền nhiệt cao nhất tại Nam Trung Bộ từ 27-31 độ, khu vực Tây Nguyên từ 28-31 độ, Nam Bộ từ 32-35 độ, trời có nắng nóng nhẹ.

Dự báo khoảng cuối tuần (16/2), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón gió mùa đông bắc mới, trời mưa rét trở lại, trong khi các tỉnh phía Nam trời nắng nhiều ngày.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.