Trộm 'cuỗm' 25 triệu đồng tiền cứu trợ Philippines

Trộm 'cuỗm' 25 triệu đồng tiền cứu trợ Philippines
Ngoài 25 triệu đồng tiền quyên góp ủng hộ người dân Philippines chưa kịp chuyển đi bị lấy mất thì chiếc két sắt của bệnh viện có 400 triệu đồng cũng có dấu hiệu cạy phá.

Ngày 3/12, Bác sĩ Lê Phán - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, bệnh viện vừa bị trộm đột nhập lấy mất 25 triệu đồng để trong ngăn tủ của phòng thủ quỹ.

Số tiền này vừa được các cán bộ, nhân viên của bệnh viện quyên góp để ủng hộ người dân Philippines bị tàn phá nặng nề do bão Haiyan.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, nhân viên của bệnh viện phát hiện cả 7 phòng ở khu vực hành chính của bệnh viện bị cạy cửa. Ngay sau đó, lãnh đạo bệnh viện đã báo công an và kiểm tra, phát hiện phòng thủ quỹ bị lục tung. Trong đó, tủ chứa 25 triệu đồng tiền quyên góp ủng hộ người dân Phillippines vừa góp được để chuyển đi đã bị lấy mất; chiếc két sắt (bên trong có 400 triệu đồng) cũng có dấu hiệu cạy phá.

Hiện công an huyện Khánh Vĩnh đã khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Đây là vụ trộm hy hữu, lần đầu tiên xảy ra ở địa bàn huyện miền núi vốn yên bình của tỉnh Khánh Hòa.

Theo Khampha

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.