Trốn kiểm lâm bị gỗ đè chết

TP - Ngày 29/7 Công an huyện Krông Pa, Gia Lai, có kết luận bước đầu vụ tai nạn khiến Phạm Văn Trọng (SN 1994), trú tại xã Uar, Krông Pa, bị gỗ đè chết lúc chạy trốn kiểm lâm. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 25/7, Trọng cùng Lê Duy Thân, điều khiển 2 xe mô tô, mỗi xe chở 1 khúc gỗ dài 1,6m, rộng 0,42m từ rừng đến buôn Ung (xã Chư Đrăng) thì  gặp 2 cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa là Phạm Văn Hưng và Ksor Ti, nên điều khiển xe máy bỏ chạy. Được khoảng 300m, xe của Thân bị hỏng nên dừng lại, Trọng chạy tiếp một đoạn thì tự ngã, bị gỗ trên xe đè lên người tử vong.

Nhóm khai thác gỗ lậu này còn có Vũ Văn Tuân và Lê Văn Tới (cùng trú tại xã Uar) chuyên khai thác gỗ trái phép khu vực rừng thuộc xã Chư Đrăng (Krông Pa).

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.