Trồng cây cọ dầu trên đường phố Hà Nội

Trồng cây cọ dầu trên đường phố Hà Nội
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản cho ý kiến về việc bổ sung loài cây chiêu liêu, cọ dầu vào danh mục cây trồng đường phố, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Sở Xây dựng về việc bổ sung loài cây chiêu liêu, cọ dầu vào danh mục cây trồng đường phố, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở tham khảo ý kiến các nhà khoa học và chuyên gia về cây xanh đô thị, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố bổ sung thêm một số loại cây.

Cụ thể, cây chiêu liêu (Termianalia chebula) là loài cây gỗ nhỡ, thân thẳng, phân cành nhánh nhiều tạo thành vòng tròn thành những tầng tán đẹp mắt, là loài cây công trình xanh, đẹp, có lá đơn nhỏ, nhãn, bóng, màu xanh sáng lúc non, cây rụng lá theo mùa, khi rụng lá ít gây ô nhiễm thích hợp cho việc trồng trên vỉa hè hẹp trồng dọc theo các tuyến phố. Hiện nay, cây này được trồng trên phố Ngô Gia Tự, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Huyên, Tân Mai, Chu Huy Mân, trên các dải phân cách Trung Kính, Nguyễn Duy Trinh, Yên Lãng, Hoàng Cầu, Văn Cao, Tôn Thất Thuyết, Liễu Giai, Dương Đình Nghệ...

Cây cọ dầu (Elaeis guineensis) là loài cây lớn, thuộc nhóm thân cau dừa hình trụ thẳng, cao đến 15m, lá xanh quanh năm có phiến lá dài 3-5 m, thuộc loại lá xẻ thùy lông chim tận gân, cuống lá (tàu lá) thường có gai, mỗi cây cọ dừa ít hơn 10 tuổi thường sinh ra mỗi năm khoảng 20-30 tàu lá, đối với cây trên 10 năm thường sinh ra 10-20 lá mỗi năm, ra hoa mọc thành cụm dày đặc trên ngọn cây được tập hợp bởi mỗi bông, quả chín có màu đỏ tạo thành chùm. Cọ dầu thích hợp cho việc trồng trên các dải phân cách, nút đảo giao thông, công viên. Hiện nay, được trồng trên Đại lộ Thăng Long, đường Võ Chí Công, nút giao thông Bưởi...

Trong số 2 loài cây trên, loài cây chiêu liên đã có trong quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ý kiến chuyên môn (giảng viên các trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 2 loài cây trên phù hợp trồng trên các đường phố, công viên, vườn hoa, dải phân cách... trên địa bàn thành phố.

Trên thực tế 2 loài cây đã trồng thử nghiệm, bước đầu cây trồng sinh trưởng và phát triển phù hợp, không gây hại cho sức khỏe con người, tăng mật độ cây xanh cho thành phố và làm sạch môi trường bằng hấp thu CO2, nhả khí O2.

Về việc trên, UBND thành phố chấp thuận việc bổ sung thêm 2 loài cây gồm: Chiêu liêu và cọ dầu vào danh mục cây đô thị trồng trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Xây dựng. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển, sản xuất tạo thêm nguồn cây giống mới và trồng thử nghiệm nhằm đa dạng sinh học, phong phú loài cây trồng trong đô thị…

Tin liên quan