Trồng hàng trăm cây cần sa trong rẫy cà phê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ vườn trồng hàng trăm cây cần sa trong rẫy cà phê.

Trước đó (ngày 3/3), qua nắm bắt tin báo từ quần chúng, Công an huyện Krông Năng phối hợp Công an xã Ea Tân kiểm tra, phát hiện gia đình bà Võ Thị Nga (thôn Quang Trung, xã Ea Tân) trồng hàng trăm cây cần sa trong rẫy cà phê. Qua kiểm đếm, có tổng cộng 375 cây cần sa được chăm sóc cẩn thận, chiều cao từ 30 cm đến 1,6m, phát triển xanh tốt.

Trồng hàng trăm cây cần sa trong rẫy cà phê ảnh 1

Chủ vườn khai "trồng cần sa để cho gà ăn"

Bước đầu, bà Nga khai, được một người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) cho hạt giống vào khoảng tháng 12/2020, trong lúc cùng đi xe buýt từ TP. Buôn Ma Thuột về xã Ea Tân. Người phụ nữ trên khuyên bà nên trồng để làm thức ăn và chữa bệnh cho gà.

Tin lời, bà Nga đã gieo hạt, chăm sóc số cần sa trên cho đến lúc bị phát hiện. Công an huyện Krông Năng đã huỷ toàn bộ cây cần sa, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.