Trồng hàng vạn cây thông dọc tuyến cao tốc lên Đà Lạt

cao tốc Liên Khương_Prenn mềm mại
cao tốc Liên Khương_Prenn mềm mại
TPO - Thêm hàng vạn cây thông được trồng hai bên đường cao tốc Liên Khương – Prenn nhằm tạo vẻ đẹp cho tuyến đường huyết mạch vào cửa ngõ thành phố thơ mộng Đà Lạt.

Ngày 3/12, ông Nguyễn Văn Trung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết, đơn vị đã hoàn thành dự án trồng cây thông 3 lá phân tán hai bên đường cao tốc Liên Khương - Prenn với chiều dài hơn 19km.

Ngoài gói thầu mua và vận chuyển 16.700 cây giống trị giá gần 860 triệu đồng (từ nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng), dự án còn được bổ sung nguồn vốn hơn 300 triệu đồng cho các hạng mục phát dọn thực bì, đào hố, chăm sóc, phân bón, rào chắn bảo vệ cây trồng…

Trồng hàng vạn cây thông dọc tuyến cao tốc lên Đà Lạt ảnh 1 Thông non xanh mướt

Cũng theo ông Trung, được trồng từ trước mùa mưa 2017- 2018 nên đến nay khoảng 90% trong tổng số cây nói trên sinh trưởng và phát triển tốt với chiều cao trung bình 1m. Trong mùa mưa sắp tới, đơn vị sẽ tổ chức trồng dặm các vị trí cây không đạt yêu cầu, hoặc bị trâu bò giẫm chết.

Đây là dự án khôi phục rừng và phát triển vành đai cây xanh dọc cao tốc nhằm tạo cảnh quan thơ mộng cho tuyến huyết mạch vào cửa ngõ thành phố ngàn thông Đà Lạt, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng ở xứ lạnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.