Trọng tâm hợp tác APEC phù hợp với định hướng của Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (giữa, hàng sau) chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (giữa, hàng sau) chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác
TP - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho rằng, các trọng tâm hợp tác của APEC về cơ bản phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (giữa, hàng sau) chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (giữa, hàng sau) chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác . Ảnh: VOV

Tối 15-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến đi tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 18 (Hội nghị Cấp cao APEC 18) tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho rằng, với vai trò là diễn đàn quan trọng hội tụ các đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Á - Thái Bình Dương, APEC mang đến cho Việt Nam những lợi ích thiết thực về kinh tế, chính trị, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, đồng thời là một kênh quan trọng để tăng cường các mối quan hệ song phương.

Tại Hội nghị Cấp cao APEC 18, các trọng tâm hợp tác của APEC như Chiến lược tăng trưởng mới, cải cách cơ cấu, thuận lợi hóa kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị... về cơ bản phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Việt Nam.

Vì vậy chúng ta cần vận dụng những nội dung này để phục vụ triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhằm giành vị thế cao hơn cho kinh tế Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trước đó, sáng 15-11 tại thành phố Nagoya (Nhật Bản), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Diễn đàn Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Nhật Bản, kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản gia tăng đầu tư để trở thành nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nhật Bản là nền kinh tế hàng đầu thế giới nhưng đầu tư vào Việt Nam còn khiêm tốn; Việt Nam mong muốn Nhật Bản phải là nhà đầu tư hàng đầu. Nhật Bản là nền kinh tế lớn, tiềm lực khoa học kỹ thuật cao, khả năng tài chính dồi dào, sản phẩm của Nhật Bản được nhiều người Việt Nam ưa chuộng, vì vậy, nhà đầu tư Nhật Bản nên đầu tư mạnh vào Việt Nam, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, việc ông tới thăm thành phố Nagoya sau khi dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 18 khẳng định rằng,Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược với Nhật Bản. Dựa trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tăng nhanh thời gian vừa qua, nhưng vẫn còn thấp so với mong muốn.

Tại diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước về xử lý nước thải, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, sản xuất rau thủy canh…

Đ.P
Theo Chinhphu.vn và VOV

MỚI - NÓNG