Trồng thêm 3.500 cây xanh ở Hải Phòng

Các đại biểu cùng tham gia trồng cây
Các đại biểu cùng tham gia trồng cây
TPO -Sáng 1-12-2012, tại Thành phố Hải Phòng, đại diện Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) và nhãn hàng nước giải khát Vfresh thuộc Vinamilk đã phát động và trồng 3.500 cây xanh tại Hồ Dư Hàng (quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng-ảnh).

> Cùng Hội An hướng đến tương lai xanh

Các đại biểu cùng tham gia trồng cây
Các đại biểu cùng tham gia trồng cây.
 

Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hải Phòng đã chọn cây liễu để trồng rất phù hợp với vùng hồ vừa được cải tạo, xây kè. Cây trồng lần này có chiều cao từ 2 m trở lên đảm bảo tỷ lệ sống đạt hơn 95%.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng cũng như người dân sống tại quận Lê Chân, phường Trần Nguyên Hãn được “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” chọn để trồng cây từng là khu vực đặc biệt ô nhiễm của TP Hải Phòng. Nước ở Hồ Dư Hàng và các đoạn kênh trải rộng ở phường Trần Nguyên Hãn những năm chưa được cải tạo đen kịt, quanh năm bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Chính vì vậy, việc Vinamilk tài trợ trồng 3.500 cây xanh đặc biệt có ý nghĩa với môi trường thiên nhiên và môi trường sống của hàng vạn người dân sống quanh hồ và vùng lân cận.

Ông Vũ Đình Chức, người dân sống tịa phường Trần Nguyên Hãn nói: “Khi hồ, kênh ở đây chưa được cải tạo, chúng tôi phải ăn cơm trong màn. Mùi hôi thối xộc vào nhà, ruồi muỗi có thể vơ được, nhiều đối tượng nghiện hút đến tiêm chích… Bây giờ hồ được kè, doanh nghiệp hỗ trợ trồng cây, chúng tôi rất ủng hộ và cảm ơn!”.

Đại diện Cty TNHH môt thành viên cấp thoát nước Hải Phòng, vùng hồ ô nhiễm này đã được cải tạo, xây kè từ năm 2002. Môi trường được cải thiện một bước, nhưng vẫn rất cần trồng cây xanh để góp phần tạo ra bầu không khí trong lành cho đời sống người dân.

Ông Nguyễn Minh Tuấn-Tổng Giám đốc Cty này cho biêt, nhờ sự giúp đỡ của Vinamilk mà mục tiêu cải tạo và giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch đẹp của Hải Phòng được cụ thể hóa sớm hơn ở nhiều nơi. Sau khi trồng 3.500 cây xanh ở Hồ Dư Hàng, cán bộ của Cty tiếp tục vận động người dân chăm sóc, trồng thêm cây để sớm cải thiện môi trường trong lành. Việc trồng nhiều cây xanh cũng góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch ở Hải Phòng.

Từ khi ra đời đến nay, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã trồng được hơn 70.000 cây tại các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Tiền Giang. ‘Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” sẽ tiếp tục trồng cây tại nhiều thành phố khác trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.