Trú mưa bị điện giật chết

Trú mưa bị điện giật chết
Hồi 7 giờ sáng 17/7, chị Vương Thị Cường đã bị điện giật chết khi trú mưa trước cửa ngôi nhà số 459 A Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nạn nhân Vương Thị Cường sinh năm 1960, nhà ở 56/82/459 Bạch Mai. Buổi sáng chị đi chợ, thấy trời mưa nên đã ngồi trú trước cửa nhà anh Trần Tuấn Hùng (sinh năm 1962) tại địa chỉ trên.

Khi trú mưa, chị Cường đã ngồi dựa vào cánh cửa sắt. Không may, nhà anh Hùng buôn bán đồ điện đã để điện hở truyền qua cửa sắt khiến chị Cường bị điện giật chết tại chỗ.

Công an quận Hai Bà Trưng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Theo Dân trí

MỚI - NÓNG