Trưa nay, siêu bão Utor vào biển Đông

Trưa nay, siêu bão Utor vào biển Đông
TPO– Sáng nay, 12/8, vị trí siêu bão Utor nằm trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippin), sức gió vùng tâm bão cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trưa nay, siêu bão Utor vào biển Đông.

Trưa nay, siêu bão Utor vào biển Đông

> Chiều nay, siêu bão vào biển Đông
> Siêu bão Utor đang tiến vào Biển Đông
> Áp thấp mới xuất hiện trên biển Đông

TPO– Sáng nay, 12/8, vị trí siêu bão Utor nằm trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippin), sức gió vùng tâm bão cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trưa nay, siêu bão Utor vào biển Đông.

Siêu bão Utor đang tiến vào Biển Đông
Siêu bão Utor đang tiến vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 12/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu – Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Như vậy, hôm nay, bão sẽ vượt đảo Lu – Dông (Philippin), vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Đến 7 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Bão Utor hút áp thấp nhiệt đới ở giữa biển Đông khiến áp thấp suy yếu dần. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở và khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển chậm theo hướng giữa Đông và Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 13/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.