Trực thăng nghi rơi trên núi Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Tổng công ty trực thăng Việt Nam)
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Tổng công ty trực thăng Việt Nam)
TPO - Một máy bay trực thăng với phi hành đoàn 2 người đã bị mất liên lạc sau khi bay được chừng 15 phút tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào sáng sớm nay, 18/10. Một nguồn tin cho hay, đã tìm thấy khu vực máy bay rơi trên núi Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận sự cố xảy ra đối với máy bay trực thăng này.

Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng vừa thông tin vào sáng nay, chiếc trực thăng của Công ty bay Miền Trung, thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay. Sau khi cất cánh ít lâu thì bị mất liên lạc. 

Ban tác chiến – BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cho biết, chỉ huy biên phòng đang xác minh thông tin một máy bay trực thăng chở theo 3 người đã mất tích khi đang bay tại khu vực tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.  


Chiếc trực thăng gặp nạn là loại EC 130, đây là loại máy bay nhỏ dùng để bay huấn luyện.

Các cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng đi tìm kiếm tại khu vực xã Long Sơn (Vũng Tàu), Cái Mép, Phú Mỹ (Tân Thành). Và đến khoảng 10g50  xác nhận, tại khu vực núi Dinh (Bà Rịa) đã phát hiện đám cháy - nghi của máy bay rơi. 

Một nguồn tin cho hay, máy bay trực thăng mất tích của Binh đoàn 18 (Quân chủng phòng không- không quân). Binh đoàn này đóng tại sân bay Vũng Tàu.


MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.