Trục vớt 2 tàu hàng bị bão nhấn chìm trên biển Cửa Lò

Một tàu chở hàng bị bão đánh chìm tại vùng biển Cửa Lò.
Một tàu chở hàng bị bão đánh chìm tại vùng biển Cửa Lò.
TPO - Cơ quan chức năng Nghệ An đang trục vớt hai tàu chở hàng. Hai con tàu này bị bão đánh chìm trên vùng biển Cửa Lò vào năm ngoái.

Trao đổi với Tiền Phong vào sáng nay, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An, Vương Bình Minh cho biết, lực lượng cứu hộ đang tiến hành trục vớt tàu Hồng Anh 69 và tàu VTB 26.

“Một bộ phận kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng đã được điều động đến vùng biển Cửa Lò để trục vớt tàu Hồng Anh 69, đưa tàu này vào bờ sửa chữa. Đối với tàu chở than VTB 26, chủ tàu huy động nhân lực để đưa xác tàu ra khỏi chỗ đắm. Phương án là dùng máy cắt tàu thành từng bộ phận, đưa lên bán sắt vụn”, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An cho hay.

Ông Vương Bình Minh cũng cho biết, mấy ngày vừa qua do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, thời tiết xấu nên công tác cứu hộ tạm dừng.  
Trong cuộc họp Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan  hoàn thành trục vớt tàu VTB 26, Hồng Anh 69 trước ngày 25/4.

Tàu VTB 26 bị bão đánh chìm ngày 17/7/2017, còn tàu Hồng Anh 69 bị chìm ngày 30/10/2017.

Năm 2018, dự báo tình hình thời tiết tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Theo tin sản xuất