Trục vớt cầu Ghềnh dự kiến xong trước 2/4

Cẩu 500 tấn được đưa vào vị trí
Cẩu 500 tấn được đưa vào vị trí
TPO - Hôm nay (27/3), Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) bắt đầu thực hiện trục vớt cầu Ghềnh. Lãnh đạo công ty này cho biết, việc trục vớt phần cầu sập dự kiến xong trước ngày 2/4. 

Ngay trong buổi sáng, một tốp thợ lặn dùng ống hơi và các thiết bị chuyên dụng thực hiện lặn cắt nhịp cầu sập nằm sâu dưới nước. Trên mặt nước chiếc sà lan lớn chở cần cẩu 500 tấn được 3 chiếc tàu đẩy đưa vào vị trí sát cầu Ghềnh để chuẩn bị cho việc trục vớt. 

Do cấu tạo địa chất đáy sông Đồng Nai đoạn cầu Ghềnh không thể dùng neo nên sà lan cẩu được lắp đặt 4 ống sắt lớn ở 4 góc để làm chân cân bằng sà lan lúc thao tác cẩu. Một chiếc sà lan 150 tấn cùng một sà lan chuyên chở vật tư cũng được triển khai vào hiện trường. 

Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1), chỉ huy trưởng đơn vị phụ trách trục vớt cầu Ghềnh cho biết, cẩu nổi sẽ neo lại nhịp cầu số 2 lại (một đầu chìm xuống sông, đầu kia còn gác trên trụ cầu số 1 nên). Sau khi các kỹ sư tháo dỡ và cắt liên kết còn dính lại ở trụ cầu thì từ từ hạ xuống sông để đảm bảo an toàn. 

Ở vị trí khác, một hệ thống phao nổi chứa giàn khoan đang được lắp đặt chuẩn bị phục vụ cho việc khoan địa chất, phục vụ cho thi công trụ cầu sau khi công việc trục vớt phần cầu sập hoàn thành dự kiến trước ngày 2/4. 

Trục vớt cầu Ghềnh dự kiến xong trước 2/4 ảnh 1

Cố định 4 góc sà lan cẩu 

Trục vớt cầu Ghềnh dự kiến xong trước 2/4 ảnh 2

Người dân Biên Hòa tập trung theo dõi trục vớt cầu Ghềnh

Trục vớt cầu Ghềnh dự kiến xong trước 2/4 ảnh 3

Chuẩn bị khoan địa chất

Trục vớt cầu Ghềnh dự kiến xong trước 2/4 ảnh 4

Các tàu thuyền vẫn lưu thông bình thường qua cầu Ghềnh

Trục vớt cầu Ghềnh dự kiến xong trước 2/4 ảnh 5

Thợ lặn thực hiện cắt ngầm dưới nước

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.