Trục vớt hết 41 container trong tàu đắm

Chuyển các container lên sà lan 1.000 tấn
Chuyển các container lên sà lan 1.000 tấn
TP - Sau 3 ngày trục vớt, số container trong xác tàu đắm, cuối giờ chiều 22-4, container thứ 41 và cũng là chiếc cuối cùng trong hầm hàng tàu Trường Hải Star đã được Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai trục lên sà lan loại 1.000 tấn.

> Trục vớt được 17 container từ tàu Trường Hải Star chìm

Trong số 41 container này, có 16 container chứa ô tô. Phần lớn các container đều bị móp méo, hư hỏng, bên trong chứa nhiều bùn, cát.

Theo phương án trục vớt đã được phê duyệt, sau khi hoàn tất việc trục vớt 41 container ra khỏi các hầm hàng của tàu Trường Hải Star, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành hút dầu trong các két dầu của tàu Trường Hải Star bị nạn gồm 40 tấn dầu FO, 10 tấn dầu DO, hơn 1 tấn dầu nhớt và sau cùng sẽ tiến hành trục vớt xác tàu. Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visal) nhận thực hiện các công việc trên.

Theo kế hoạch, trong khi cán bộ của Visal lặn khảo sát và tiến hành hút dầu, hai đơn vị là Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái và Công ty TNHH ứng cứu sự cố tràn dầu Thanh Trung thả phao vây xung quanh xác tàu Trường Hải Star trong suốt quá trình trục vớt và chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó khi dầu tràn.

Hôm nay 23-4, lực lượng cứu hộ triển khai công tác hút dầu và trục vớt xác tàu Trường Hải Star.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.