Trục xuất Nguyễn Thị Thanh Vân về Pháp

Trục xuất Nguyễn Thị Thanh Vân về Pháp
Tối 12/12, tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của đại diện Tổng lãnh sự quán Pháp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc trục xuất Nguyễn Thị Thanh Vân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trở về Pháp.

>> Trục xuất Trương Leon trở về Hoa Kỳ

Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1956, quê quán tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), quốc tịch Pháp, là thành viên của tổ chức phản động Việt Tân.

Vân là phóng viên của tờ báo phản động Việt Nam dân chủ và Đài Chân trời mới, thường xuyên viết bài tuyên truyền vu cáo chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 11/2007, Vân mang 7.000 truyền đơn và 900 lôgô của tổ chức Việt Tân từ Phnôm Pênh (Campuchia) về Việt Nam, thực hiện kế hoạch tán phát tài liệu truyền đơn phản động.

Sau khi bị Cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ vào ngày 17/11, Vân đã thành khẩn khai báo và có đơn xin được hưởng chế độ khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, cam kết sau này sẽ không tham gia các hoạt động của Việt Tân chống phá Nhà nước Việt Nam.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn các cơ quan chức năng của Việt Nam đã giải quyết nhanh chóng vụ việc này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.