Trung bộ có thể chịu đợt lũ mới trong tuần tới

Trung bộ có thể chịu đợt lũ mới trong tuần tới
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng&Thủy văn Quốc gia, vùng trung và nam khu vực Trung bộ có khả năng đón một đợt lũ mới trong tuần tới do có đợt mưa tăng cường.

Đợt mưa này xảy ra do tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc. Đợt mưa dự kiến kéo dài 3-4 ngày đầu tuần tới. Rải rác có mưa to, một số nơi mưa rất to.

Trung tâm DBKTTV cảnh báo, đợt mưa lũ này xảy ra khi mực nước các sông chưa rút hết. Bởi thế, sẽ có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng.

Trong khi miền Trung lũ trở lại, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh cao nhất năm trong tuần tới.

Theo đó, tại Tân Châu, mực nước sẽ đạt khoảng 4,2m (ở mức báo động III), tại Châu Đốc ở mức 3,65 m (trên báo động III: 0,15 m) sau đó biến đổi chậm.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".