Trung Quốc đang đi ngược lại những điều họ cam kết

 Giàn khoan dầu HD-981 được Trung Quốc trái phép đưa vào khu vực biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam
Giàn khoan dầu HD-981 được Trung Quốc trái phép đưa vào khu vực biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam
TP - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an về việc Trung Quốc trái phép đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam vi phạm trắng trợn các điều luật biển quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chính phủ Trung Quốc đã đơn phương phá vỡ cam kết thực hiện nghiêm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). 


Trung Quốc cũng đi ngược lại những điều họ đã cam kết với Việt Nam. Như năm 2011 trong tuyên bố chung Việt - Trung, Trung Quốc đã cam kết: “Hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, không áp dụng hành động làm phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp”. Tháng 10 năm 2013, trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng nhắc đến vấn đề này. Và tại hội nghị ASEAN +3, Trung Quốc cũng đưa ra cam kết với nội dung tương tự với các nước ASEAN…

Việt Nam hết sức tôn trọng quan hệ hữu nghị Việt – Trung, nhưng Nhà nước và nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thực hiện quyền chủ quyền của mình.

Ông có nhận xét gì về thời điểm Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 trái phép vào biển Đông trong bối cảnh quốc tế hiện nay?

Trước tiên phải khẳng định hành động lần này của Trung Quốc không phải đột ngột mà đã được chuẩn bị cả chục năm trong chiến lược bành trướng biển Đông của họ. Việc làm phi pháp này nằm trong một chuỗi hành động thuộc chiến lược lâu dài, từng bước hiện thực hóa yêu sách phi lý “đường lưỡi bò” - chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên biển Đông.

Trung Quốc đang đi ngược lại những điều họ cam kết ảnh 1 Thiếu tướng Lê Văn Cương
Về thời điểm đưa giàn khoan HD-981 vào biển Đông, theo tôi có hai lý do chính. Thứ nhất, gần 5 tháng qua, dư luận quốc tế đặc biệt là Mỹ, Nga đang đổ dồn về điểm nóng Ukraine. Thứ hai, trong chuyến đi vừa rồi của Tổng thống Mỹ Obama đến 4 nước châu Á, trong đó có Nhật Bản, lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ tuyên bố công khai “Washington có trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Nhật Bản”, bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Điều đó khiến Trung Quốc chuyển hướng chiến thuật từ Senkaku/Điếu Ngư xuống biển Đông. Và Trung Quốc đã lựa chọn 2/5 là ngày đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam nhằm thăm dò dư luận, phản ứng của Việt Nam, ASEAN và thế giới trong đó có Mỹ.

Ông đánh giá thế nào về động thái tiếp theo của Trung Quốc tại biển Đông? 

Chưa thể phán đoán chính xác những bước đi tiếp theo của Bắc Kinh, bởi mọi hành động phụ thuộc vào phản ứng của Việt Nam và cộng đồng thế giới. Nếu Việt Nam phản ứng đủ mạnh, cộng đồng thế giới lên tiếng rõ ràng Trung Quốc sẽ phải cân nhắc.

Vì vậy, chúng ta cần tỏ thái độ mạch lạc, rõ ràng và kiên quyết từ cấp cao nhất và qua nhiều kênh khác nhau như đường dây nóng, công hàm trực tiếp đến Bắc Kinh. Việt Nam hết sức tôn trọng quan hệ hữu nghị Việt - Trung, nhưng Nhà nước và nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thực hiện quyền chủ quyền của mình. 

Cả thế giới thấy phi nghĩa thuộc về Trung Quốc và chính nghĩa thuộc về Việt Nam. Tuy nhiên, trong những ngày qua, khi tàu Trung Quốc đang bao vây, phun vòi rồng, đâm vào tàu cảnh sát biển, kiểm ngư củaViệt Nam, thì báo chí Trung Quốc lại nói rằng “Việt Nam đưa tàu hải quân ra bao vây và đe dọa giàn khoan của Trung Quốc”. Trong các ngày 5,6,7,8 tháng 5, tôi thống kê mỗi ngày Trung Quốc có 150 bài báo nói về điều này. Như vậy Trung Quốc đã trắng trợn xuyên tạc sự thật nhằm hợp lý hóa hành động phi pháp của mình.

Do vậy, báo chí Việt Nam cần phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan những hành động phi pháp của Trung Quốc. Từ đó để nhân dân thế giới, người dân Việt Nam và cả Trung Quốc hiểu rằng, hành động đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 2/5 vừa qua của Trung Quốc vi phạm trắng trợn mọi luật pháp quốc tế.

Xin cảm ơn Thiếu tướng.


MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.