Trung Quốc duy trì 2 tàu hộ vệ tên lửa ở giàn khoan

Trung Quốc duy trì 2 tàu hộ vệ tên lửa ở giàn khoan
TPO - Cục Kiểm ngư hôm nay cho biết, Trung Quốc tiếp tục duy trì từ 110-115 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, trong đó có 2 tàu quét mìn và 2 tàu hộ vệ tên lửa.

Chiều 3/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc dùng tàu quân sự thả trôi cách khu vực giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 18-25 hải lý.

Trung Quốc cũng huy động 2 máy bay, trong đó một máy bay cánh bằng, một máy bay quân sự KG 2000 để trinh thám trên khu vực giàn khoan 981.

Cục Kiểm ngư cho hay, hôm nay, Trung Quốc duy trì 110-115 tàu, trong đó 35-40 hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá, 4 tàu quân sự (2 tàu quét mìn và 2 tàu hộ vệ tên lửa) để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.

Theo Cục Kiểm ngư, khi tàu Kiểm ngư tiến sát giàn khoan 7-8 hải lý, các tàu Trung Quốc tổ chức thành nhóm 35-45 tàu ngăn cản quyết liệt tàu Việt Nam. Tuy nhiên tàu kiểm ngư và các tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn đấu tranh với cường độ cao trong phạm vi trên.

Trong khi đó, tàu cá Việt Nam vẫn tổ chức đánh bát hải sản, đấu tranh đòi ngư trường, cách giàn khoan khoảng 18-20 hải lý. Tuy nhiên, trong quá trình đánh bắt, Trung Quốc dùng 35-40 tàu cá vỏ sắt thường xuyên ngăn cản, uy hiếp tàu cá của ta. Dẫu vây, ngư dân ta vẫn quyết tâm bám biển, đòi ngư trường truyền thống.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, hôm nay giàn khoan Hải Dương 981 ở trạng thái ổn định ở tọa độ (15o33’36’N; 111o34’11’’E). Ở vị trí này, đã có sự dịch chuyển nhỏ, so với vị trí neo trước đó ở tọa độ (15033,38’N; 111034,62’E). 

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó Tư lệnh Cảnh biển cho biết, lực lượng của ta vẫn tiếp theo dõi sát các động tĩnh của về việc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG