Trung Quốc ngang ngược nới vòng bảo vệ giàn khoan trái phép

Rất nhiều tàu Trung Quốc hộ tống - bảo vệ giàn khoan HD-981 phía xa. Ảnh; Thanh Niên
Rất nhiều tàu Trung Quốc hộ tống - bảo vệ giàn khoan HD-981 phía xa. Ảnh; Thanh Niên
TPO - Sáng 10/5, Chi đội kiểm ngư 3, Cục Kiểm ngư Việt Nam (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, đến 17h ngày 9/5, phía Trung Quốc có 75 tàu bảo vệ giàn khoan, chủ yếu là tàu hải cảnh, hải giám, tàu vận tải. Trong đó, có 3 - 5 tàu tên lửa hộ vệ, bảo vệ vòng ngoài để răn đe.

So với phạm vi trước đây, hiện phía Trung Quốc ngang ngược không cho tàu Việt Nam vào khu vực cách vị trí giàn khoan trái phép, lên đến 10 hải lý. Đồng thời ngày càng hung hăng ngăn chặn không cho tàu thuyền Việt Nam đến gần giàn khoan.

Đến nay, có 9 kiểm ngư viên bị thương nhưng kiên trì bám trụ vùng biển Hoàng Sa, chủ quyền Việt Nam, làm nhiệm vụ.

Hiện Chi đội 3 Kiểm ngư đã tiếp nhận 138 triệu đồng từ các cơ quan báo chí ủng hộ, động viên ý chí các kiểm ngư viên này.

MỚI - NÓNG