Trung Quốc rút 2 tàu quân sự ở giàn khoan 981

Trung Quốc rút 2 tàu quân sự ở giàn khoan 981
TP - Chiều 4/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua Trung Quốc duy trì 5 tàu quân sự (rút 2 tàu so hôm trước đó), là những tàu hộ vệ tên lửa, tấn công nhanh, tàu dò mìn để bảo vệ giàn khoan 981. 

Cùng với các tàu quân sự, Trung Quốc huy động 111 tàu khác, trong đó có 48 tàu hải cảnh, 15 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 34 tàu cá vỏ sắt “vởn” quanh giàn khoan.

  

Theo Cục Kiểm ngư, tại khu vực hiện trường, nơi cách giàn khoan 10-11 hải lý, Trung Quốc tập trung lượng tàu dày đặc. Khi tàu kiểm ngư của ta tiến gần khu vực trên để thực thi pháp luật, các tàu Trung Quốc liền tăng tốc độ, dàn hàng, áp sát ngăn tàu ta tiến gần giàn khoan. 

Cùng đó, với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh, nhóm tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tiếp tục hung hăng thường ép hướng tàu cá của ngư dân ta khi đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách giàn khoan khoảng 42-45 hải lý về phía tây tây nam. 


MỚI - NÓNG