Trung Quốc thông báo xả nước giúp chống hạn hạ lưu sông Mekong

Đập Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. (Ảnh: BBC)
Đập Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. (Ảnh: BBC)
TP - Trung Quốc sẽ xả nước từ đập thủy điện ở tỉnh Vân Nam để giúp giải quyết tình trạng hạn hán ở một số khu vực của Đông Nam Á, trong đó có Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo hôm 15/3. 

Nước từ đập Cảnh Hồng sẽ được xả từ nay đến ngày 10/4, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong buổi họp báo thường kỳ. Trung Quốc “hy vọng có thể giúp giải quyết hạn hán ở hạ nguồn”, ông nói.

MỚI - NÓNG