Trung Quốc trao trả 21 công dân Việt Nam cư trú trái phép

ồn Biên Phòng cửa khấu quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng tiếp nhận công dân. Ảnh: Hữu Lanh.
ồn Biên Phòng cửa khấu quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng tiếp nhận công dân. Ảnh: Hữu Lanh.
TPO - Trao đổi với phóng viên chiều 26/8, lãnh đạo BĐBP Hà Giang cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tiếp nhận 21 công dân Việt Nam do Công an Trung Quốc trao trả.

Theo đó, tại cầu biên giới cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, 21 công dân Việt Nam được Đại đội quản lý xuất nhập cảnh Quảng Nam và Đại đội quản lý xuất nhập cảnh huyện Nghiên Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng và Sơn La.

Những công dân trên đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, cư trú trái phép và bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ từ tháng 4/2020 đến nay.

 Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy  phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khử trùng đồ dùng cá nhân, kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin y tế và các thủ tục pháp lý ban đầu. Sau đó, các công dân trên được đưa về Trạm y tế xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên để cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 25/8, tại khu vực mốc 458 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, tổ tuần tra liên ngành chốt số 4 của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 31 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Các công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Kiên Giang, Phú Thọ, Bạc Liêu, Hà Giang.

Đơn vị đã tiến hành các thủ tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lấy lời khai ban đầu, kiểm tra hành lý và bàn giao số công dân trên cho lực lượng y tế trên đại bàn cách ly theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.