Trung thu yêu thương với trẻ em nghèo

Trung thu yêu thương với trẻ em nghèo
TP - Phong trào giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có một Trung thu trong yêu thương đang lan tỏa trong cộng đồng.

> Tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo, mồ côi
> Trung thu cùng thiếu nhi nghèo vùng sâu, vùng xa

Anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn trao quà cho thiếu nhi
Anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn trao quà cho thiếu nhi.

Tối 17/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND huyện Lăk tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện.

Cùng dự có ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, đại diện các sở ban ngành tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo huyện Lăk và hơn 1.000 thiếu nhi. Các em đã hào hứng tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập chum; thi làm lồng đèn đẹp; thi hóa trang chú Cuội, chị Hằng.

Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 60 suất học bổng (500.000 đồng), 275 suất quà (200.000 đồng) cho trẻ em nghèo, 700 phần quà và 1.000 lồng đèn cho thiếu nhi đón Tết Trung thu. Nhân dịp này, UBND huyện cũng tặng 50 suất quà cho trẻ em khuyết tật.

Ngày 18/9, Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Buôn Ma Thuột, trao 15 suất học bổng (500.000 đồng) cho trẻ em nghèo, 360 suất quà cho trẻ em khuyết tật, 150 phần quà và 3.000 vé vui chơi miễn phí tại Nhà văn hóa trong 3 ngày cho thiếu nhi toàn thành phố.

Tối 15/9 tại tỉnh Hòa Bình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức đêm hội Trung thu với chủ đề “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc, miền núi”.

Bà Ninh Thị Hồng, Trưởng ban tổ chức chương trình Trung thu, cho biết, chương trình sẽ trao tận tay các em nhỏ vùng cao 500 suất học bổng, 1.000 suất quà.

Bà Hồng nói: “Thêm một quyển vở, một bút chì đến với các em cũng rất quý nên Hội tiết kiệm đối đa chi phí, mọi người đi lại tham gia chương trình đều tự nguyện bỏ tiền túi”. Chương trình “Cơm có thịt”, do ông Trần Đăng Tuấn (Tổng giám đốc Truyền hình An Viên) khởi xướng, năm nay cũng chọn xã vùng cao Nậm Khất, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái để tổ chức. Sáng 18/9, đoàn “Cơm có thịt” lên đường cùng các xe chở sách vở, quần áo, bánh kẹo, đồ chơi…

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp T.Ư Đoàn đã tổ chức chương trình “Vầng trăng cổ tích” cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài các tiết mục văn nghệ, nhảy hiphop, bellydance, võ thuật, múa lân cùng các chương trình xiếc, ảo thuật do các nghệ sỹ Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc còn tổ chức các trò chơi, đố vui có thưởng, chiếu phim 3D cho thiếu nhi.

Trước đó, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao tặng 30 xe đạp (tổng trị giá 45 triệu đồng) cho học sinh nghèo, mồ côi ở một số xã.

Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh tổ chức đêm hội Trung thu cho hơn 1.000 trẻ em, với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu. Ban tổ chức trao 50 suất học bổng (trị giá 100 triệu đồng) cho học sinh nghèo học giỏi, 10 triệu đồng cho các em nhỏ ở làng trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh. Doanh nhân Nguyễn Thị Liễu tặng 10 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cty Cổ phần Sữa TH True Milk đã gửi các em nhỏ tỉnh Hà Tĩnh 2.100 thùng sữa.

Đến với bệnh nhi

Ngày 18/9, báo Tiền Phong đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư. Thay mặt cán bộ, nhân viên báo Tiền Phong, ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập, chúc các bệnh nhi có một Tết Trung thu ấm áp và vui vẻ, đồng thời trao tặng 50 suất quà (thùng mì gói Kokomi) và đồ chơi Trung thu do Cty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tài trợ cho 50 bệnh nhi Khoa Các bệnh máu. Đây là những bệnh nhân bị ung thư máu, gắn bó lâu dài với bệnh viện và hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong trao quà cho các bệnh nhi. Ảnh: T.H
Anh Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong trao quà cho các bệnh nhi. Ảnh: T.H.

Thay mặt các bệnh nhi, chị Nguyễn Thị Mai, mẹ bé B.Th.H. cảm ơn tình cảm của báo Tiền Phong và các nhà tài trợ dành cho các bệnh nhi và coi đây là nguồn động viên để các cháu có một Tết Trung thu trọn vẹn.

Thời gian qua, Cty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đồng hành với báo Tiền Phong trao 400 suất quà Trung thu cho trẻ em các gia đình bị lũ quét ở Bản Khoang (Lào Cai), con em công nhân các khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Đồng Nai. Tổng Cty Đường sắt hỗ trợ báo Tiền Phong trong việc vận chuyển quà đến với trẻ nhỏ.

Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số Tết Trung thu mới đây diễn ra tại sân khấu ngoài trời của Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) và Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Hàng trăm bệnh nhi cùng người nhà tạm quên đi đau đớn, xuống sân để nghe ca sỹ hát và chơi trò chơi. Có bé vừa mới tiêm, truyền nước xong; có bé bệnh nặng được bố mẹ một tay đỡ một tay cầm theo chai nước đang truyền dở. Các nghệ sỹ tham gia chương trình gồm có Lệ Quyên, Minh Quân, Thái Thùy Linh, Văn Mai Hương, Minh béo… cùng các bé từng đoạt giải cao trong cuộc thi Đồ Rê Mí...

Trong khuôn viên bệnh viện, chương trình được dàn dựng công phu với hai phần chính là hội chợ từ thiện và âm nhạc. Hội chợ có các gian hàng cắt tóc miễn phí, tô tượng, vẽ tranh, chơi trò chơi miễn phí, mua hàng giá siêu rẻ. Ca sỹ Thái Thùy Linh, người khởi xướng chương trình và các tình nguyện viên đã vận động nhiều cửa hàng bán hàng giá rẻ, với mong muốn giúp các em có đồ dùng mới, giá phải chăng.

Chương trình đã quyên góp được gần 120 triệu đồng. Hơn 51 triệu đồng tiền mặt được trao trực tiếp cho 30 bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) và Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Ngoài ra, 2.000 bánh Trung thu, 2.000 đèn ông sao, 2.000 hộp sữa tươi, 200 gói khăn ướt cùng hơn 1.000 đồ chơi đã đến tay các bệnh nhi nghèo.

Tại các diễn đàn mạng, những ngày qua “nóng” thông tin tình nguyện Tết Trung thu cho trẻ em nghèo. Trên Facebook, Hội Những bà mẹ thích phương pháp ăn dặm kiểu Nhật quyên góp tiền mặt, đồ chơi, sữa bột, bánh Trung thu đến tặng cho khoảng 60 bệnh nhi tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Các mẹ còn kêu gọi hỗ trợ, tặng quà dịp trung thu cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được các báo đưa tin.

Tỉnh Đoàn Hải Dương vừa tổ chức chương trình Trung thu “Vầng trăng cho em - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hải Dương”, với sự có mặt của gần 1.000 thiếu nhi.

Tham dự chương trình, chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, trao giải thưởng Kim Đồng cho em Nguyễn Ngọc Khánh, Liên Đội trưởng Trường Tiểu học Nam Trung (huyện Nam Sách) và 8 suất học bổng Doreamon cho 8 thiếu nhi vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 30 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” (500.000 đồng/suất cho 30 thiếu nhi đạt thành tích cao trong học tập. Cty Sữa TH True Milk tặng 20.000 ly sữa cho thiếu nhi Hải Dương.

lTối 18/9, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề “Vầng trăng cổ tích”, tặng quà cho 500 học sinh tiểu học, THCS ở thành phố. Buổi chiều, tổ chức thi làm lồng đèn đẹp, rước đèn mừng trăng, chơi trò chơi dân gian, giao lưu với ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại Trường CĐ Cần Thơ.

Hàng nghìn trẻ nghèo mừng hụt Trung thu vì bão

Mưa to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 8 làm nhiều chương trình vui Trung thu dành cho thiếu nhi tại TT-Huế phải hoãn vào tối 18/9, khiến cả nghìn trẻ nghèo trên địa bàn mừng hụt.

Tại trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, chương trình “Đêm hội trăng rằm” dự kiến diễn ra tối 18/9 cho 1.000 thiếu nhi khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin đành phải hủy vào giờ chót vì mưa bão, dù ban tổ chức đã lên kế hoạch chi tiết từ nửa tháng trước. Trung tâm sẽ cử các đoàn tình nguyện về trao quà Trung thu cho từng cơ sở tình thương sau bão.

Do tác động thời tiết, thị trường bánh Trung thu tại Huế trầm lắng so với mọi năm. Theo nhiều chủ kinh doanh, lượng bánh bán ra thời điểm sát tết Trung thu giảm nhiều so với các năm trước. Bão số 8 còn làm thay đổi kế hoạch trao 16 căn nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/nhà) tại tỉnh Quảng Trị của Cty TNHH Bia Huế vào sáng 19/9. Hoạt động này bị hoãn đến tuần sau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.