Trùng tu Văn Miếu Cao Lãnh

Trùng tu Văn Miếu Cao Lãnh
TP - UBND TP Cao Lãnh vừa thống nhất phương án trùng tu Văn Miếu Cao Lãnh ở phường 1 theo mô hình kiến trúc cũ.

Theo đó, sẽ dựng lại bài vị thờ những nhà tiền hiền, ghi danh các cá nhân và tổ chức đóng góp vào quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Văn Miếu Cao Lãnh được xây dựng năm 1857, nhằm đề cao tinh thần hiếu học và Nho giáo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.