Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà Tết ở Lâm Đồng

Bà Trương Thị Mai trao quà cho học sinh Làng SOS Đà Lạt
Bà Trương Thị Mai trao quà cho học sinh Làng SOS Đà Lạt
TPO - Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã trao quà Tết cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn… tại TP.Đà Lạt và các huyện của tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Ngày 12/1, bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác TƯ và tỉnh Lâm Đồng đã trao quà Tết cho 110 người đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Lâm Đồng, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng 100 thùng mì tôm và trao 20 suất quà của Chính phủ tặng Trung tâm.

Đoàn cũng thăm, tặng quà cho 128 trẻ em cùng các mẹ, dì, nhân viên, giáo viên tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Tại Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt, đoàn trao 50 phần quà cho các công nhân vệ sinh đô thị có hoàn cảnh khó khăn; 150 triệu đồng và 500 thùng mì tặng tập thể công nhân lao động của công ty vui xuân đón Tết.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà Tết ở Lâm Đồng ảnh 1 Đoàn công tác tặng quà và chúc Tết tại Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Bà Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công nhân của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà lạt . “Lãnh đạo và tập thể công nhân của công ty đã đóng góp rất lớn, đổ mồ hôi, công sức để phố phường Đà Lạt ngày càng xanh - sạch - đẹp, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến với thành phố ngàn hoa”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nói.

Trước đó vào hôm qua 11/1, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã trao 5 Mái ấm tình thương (mỗi Mái ấm trị giá 50 triệu đồng); hỗ trợ Mô hình sinh kế cho 2 tổ hợp tác (100 triệu đồng/1 mô hình); trao 600 phần quà Tết cho các Mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và học sinh nghèo vượt khó tại một số huyện của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà Tết ở Lâm Đồng ảnh 2 Bà Trương Thị Mai thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà ở Cát Tiên, huyện xa xôi nhất của tỉnh Lâm Đồng.
MỚI - NÓNG