Trưởng Ban Kinh tế TƯ sẽ làm 'cầu nối' giúp Quảng Bình phát triển

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình
Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình
TPO - Tại cuộc tiếp xúc với cử tri của các ứng viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 2 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình cho biết khi trở thành ĐBQH sẽ làm cầu nối giúp tỉnh Quảng Bình phát triển kinh tế cũng như quảng bá hình ảnh.

Trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri các xã, thị trấn của huyện Bố Trạch khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Người đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu ra phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Nếu trúng cử, trong vai trò là ĐBQH và là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, sẽ hết sức lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đưa ý nguyện của cuộc sống vào trong việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu “trúng”, “đúng” và kịp thời cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, nghị quyết và cơ chế, chính sách lớn, có giá trị và tầm ảnh hưởng, tạo ra những thay đổi tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng trong thời gian tới.

Trưởng ban kinh tế Nguyễn Văn Bình chia sẻ: Khi trở thành ĐBQH, ông sẽ làm cầu nối, hỗ trợ giúp tỉnh Quảng Bình và các sở ban ngành, các địa phương thuộc tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cũng như quảng bá hình ảnh của Quảng Bình trong cả nước và trên thế giới.

Trước đó, làm việc với tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Bình cũng chia sẻ nhiệt huyết sẽ hỗ trợ địa phương này vững mạnh về phát triển kinh tế trong những năm tới.

MỚI - NÓNG