Trưởng ban tổ chức Thành ủy 'mượn' bằng của bạn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy thành phố Vị Thanh, Hậu Giang bị cảnh cáo vì “mượn” bằng tốt nghiệp THCS của bạn để đủ điều kiện đi học.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lê Văn Phượng vừa ký quyết định số 20 ngày 28/4 về việc cảnh cáo đối ông Lê Thành Nhân (44 tuổi) - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy thành phố Vị Thanh.

Trước đó, vào thời điểm ông Nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, xuất hiện thông tin cho rằng ông này đã “mượn” bằng tốt nghiệp THCS của bạn để làm hồ sơ đi học.

Trước thông tin này, Ủy ban Kiểm tra vào cuộc. Quá trình xác minh cho thấy ông Lê Thành Nhân đã sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của bạn học là ông Lê Hoàng Nhân để đủ điều kiện học THPT (hệ bổ túc).

Được biết vào năm 2001, UBND thị xã Vị Thanh phân công ông Nhân đi học THPT hệ bổ túc. Để đủ điều kiện nhập học, ông Nhân sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của ông Lê Hoàng Nhân. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông Nhân theo học lớp Đại học Luật (2005- 2010), Cao cấp chính trị - hành chính (2013-2015) và đều tốt nghiệp.

Giải trình với đoàn kiểm tra, ông Lê Thanh Nhân cho rằng việc làm này là do "chưa suy nghĩ đến nơi đến chốn".

Theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lê Thành Nhân đã vi phạm điểm a khoản 2 điều 21 quy định 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.