Thanh Hóa:

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính thăm vùng lũ Mường Lát

TPO - Chiều 8/9, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại một số điểm ở vùng lũ Mường Lát để chỉ đạo công tác khắc phục, thăm, động viên, tặng quà cho nhân dân vùng lũ.

Tại xã Pù Nhi, Mường Lát, ông Phạm Minh Chính đã chia sẻ những khó khăn mà đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt đang phải trải qua. Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao tiền hỗ trợ cho hai gia đình bị mất toàn bộ nhà cửa, tài sản trôi theo dòng nước lũ.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính thăm vùng lũ Mường Lát ảnh 1 Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho nhân dân vùng lũ Mường Lát

Hiện nay do tuyến Mường Lát chưa thông lên tận thị trấn Mường Lát vì thế các đoàn về công tác tại đây đều phải đi bộ, vượt qua đoạn đường đèo dốc mới có thể đến nơi được. Ông Phạm Minh Chính đã chỉ đạo chính quyền địa phương, ngành chức năng sớm tập trung khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng để sớm thông đường, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính thăm vùng lũ Mường Lát ảnh 2 Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã phải lội bộ nhiều chặng đường để có thể đến được với nhân dân vùng lũ Mường Lát

Mặc dù hiện giao thông vẫn còn chia cắt nhiều nơi tại vùng lũ Mường Lát, nhưng bằng nhiều cách di chuyển khác nhau như đi bộ, vượt rừng, vượt sông... nhiều mặt hàng cứu trợ đã đến được với đồng bào.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính thăm vùng lũ Mường Lát ảnh 3 Điểm cấp phát hàng cứu trợ tại bản Cặt, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát

Hàng cứu trợ là mì tôm, quần áo, gạo, nước đóng chai và các đồ dùng thiết yếu đã được lực lượng chức năng nỗ lực đưa đến cấp phát cho nhân dân vùng lũ.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính thăm vùng lũ Mường Lát ảnh 4 Mì tôm, lương thực thực phẩm đã đến được các điểm lũ lụt xa nhất của Mường Lát bằng nhiều hành trình
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.