Trường học bám tỉnh lộ - đe dọa tính mạng học sinh!

Trường học bám tỉnh lộ - đe dọa tính mạng học sinh!
TP - Đoạn đường 38, từ xã Hoa Thành đến Nhà văn hóa huyện Yên Thành, Nghệ An, dài khoảng 2 km mà có tới 7 trường và trên 5.000 học sinh tham gia giao thông giờ cao điểm.

Mặc dù đường 38 đã và đang được nâng cấp, nhưng không thể tải nổi mật độ 3.000 học sinh trên 300m chiều dài đoạn từ cầu Dinh đến trường THPT Phan Đăng Lưu.

Trong vòng 1 ngày, ít nhất có 1 giờ (đến trường và tan trường) xảy ra hiện tượng cản trở giao thông ở 3 tụ điểm trước cổng trường là Trường THPT dân lập Lê Doãn Nhã-Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Bởi vậy, có nơi đã xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc, nguyên nhân là do một số học sinh nghênh ngang đi xe đạp hàng 3, hàng 4 và lạng lách, đánh võng.

Đại úy Nguyễn Văn Vân-Đội Cảnh sát Giao thông Công an Yên Thành - tỏ vẻ ái ngại cho biết: Thực trạng rất đáng báo động, nhưng chế tài xử phạt lại quá nhẹ, không đủ răn đe. Trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông quá mỏng, nên biện pháp nhắc nhở cũng chỉ như “đá ném ao bèo”. 

MỚI - NÓNG