Trường học thứ ba ở Hà Nội dính cúm A/H1N1

Trường học thứ ba ở Hà Nội dính cúm A/H1N1
TP - Ngày 6/8, phát hiện một học sinh tên Việt học lớp 2A - Trường tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) dương tính với cúm A/H1N1. Đây là trường học thứ ba của Hà Nội có học sinh nhiễm cúm.

>> Phòng chống cúm A/H1N1 cho nhóm nguy cơ cao: Như chưa hề có

Ban giám hiệu trường cho biết, ngày 4/8, Việt có dấu hiệu sốt, sau khi kiểm tra phát hiện nhiễm cúm và đang được điều trị tại Viện các Bệnh Truyền nhiễm & Nhiệt đới Quốc gia. 36 em cùng lớp Việt đang được theo dõi sát.

Ngày 6/8, Ban giám hiệu cho tạm dừng mọi hoạt động, phối hợp với cơ quan y tế phun khử trùng toàn bộ các khu trong trường.

Cùng ngày, thầy Lê Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lomonosov cho biết, một cán bộ tên Huyền, phụ trách Đoàn, Đội trường thể hiện dương tính cúm A/H1N1.

Ngày 3/8, chị Huyền vẫn đi làm bình thường; ngày 4/8, thấy có dấu hiệu cúm nên xin nghỉ. Sau đó, chị Huyền đi khám và phát hiện dương tính với cúm A/H1N1.

Cùng ngày 5/8, em của chị Huyền (hai chị em ở cùng nhà) cũng thể hiện nhiễm cúm.

Trường Lomonosov còn có thêm một học sinh tên Hoa (cùng lớp 12B với học sinh Dương - người được phát hiện dương tính đầu tiên của trường) bị nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số học sinh nhiễm cúm lên chín em.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.