Trường mầm non chưa xây xong đã bị sập

Trường mầm non chưa xây xong đã bị sập
Ngày 27/7, tại trụ sở xã Gia Tân, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương và đại diện các đơn vị liên quan và lãnh đạo xã Gia Tân đã có buổi làm việc về sự cố công trình Trường mầm non trung tâm xã Gia Tân chưa xây dựng xong đã bị sập.

Ông Nguyễn Mạnh Thường - Chủ tịch UBND xã Gia Tân - cho biết: Công trình Trường mầm non xã Gia Tân được khởi công xây dựng vào tháng 5.2009, trên diện tích 5.400 m2, bước đầu gồm 2 tầng và 4 phòng, dự kiến sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 12/2009.

Sau đó, trường được xây dựng tiếp 3 khu, với 9 phòng học cho các cháu học sinh với tổng vốn đầu tư là 3,7 tỷ đồng. Chủ đầu tư là UBND xã Gia Tân và nhà thầu là Công ty TNHH Hùng Sơn.

Tuy nhiên, 12h30 ngày 22/7, công trình đang trong quá trình thi công thì đã xảy ra sự cố đổ sập tường và gây hư hỏng trên diện tích 54 m2. Nhiều đoạn tường bị sụp đổ hoàn toàn đến tận chân cốt vạch móng; có đoạn bị đổ sập cả phần móng.

May mắn lúc tường đổ, không có công nhân làm việc tại đó nên không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản chưa xác định. Sau khi xảy ra sự việc, công trình đã ngừng thi công.

Theo đại diện nhà thầu, Công ty TNHH Hùng Sơn, nguyên nhân bước đầu, do bơm nước cường độ cao, tạo áp lực lớn lên chân móng nên gây ra sự cố. Nhà thầu xin chịu trách nhiệm và cam kết xây dựng lại phần tường đổ.

Còn theo Thanh tra Sở Xây dựng Hải Dương, nguyên nhân do thiết kế, thi công, hay khâu giám sát chưa được xác định cụ thể, còn việc phải khắc phục diện tích bị sập, hay xây dựng lại tất cả sẽ được kiểm tra, xem xét một cách cẩn thận.

Thanh tra Sở xây dựng yêu cầu đến ngày 31/8, chủ đầu tư phải gửi báo cáo gửi về Phòng Quản lý chất lượng của Sở để thẩm tra, xác minh rõ nguyên nhân.

Theo Lao Động

MỚI - NÓNG