Trường Ngôn ngữ Quốc tế không được cấp bằng

Trường Ngôn ngữ Quốc tế không được cấp bằng
Thực ra, trường này, có cái tên: Cty Cổ phần đào tạo Trường Ngôn ngữ Quốc tế. Từ khi nó mới hình thành đã có ý kiến thắc mắc nhưng chủ nhân của nó đã xua tay nói: Đó chỉ đơn thuần là cái tên, đừng suy luận...

Thế nhưng, trên thực tế cái tên này lại rất lợi hại.

Cty hay trường học?

Báo Tiền phong ngày 31/10 đã phản ánh tình trạng nhiều học sinh vỡ mộng khi nhận ra rằng học ở đó chỉ được cấp chứng chỉ, chứ không phải bằng. Cay đắng hơn khi có được tấm chứng chỉ này các em đã phải mất 3 năm theo học cùng với tổng chi phí khoảng 37 triệu đồng...

Trường Ngôn ngữ Quốc tế không được cấp bằng ảnh 1
Chứng chỉ thực tập tại Trung Quốc của một học sinh Cty cổ phần đào tạo Trường Ngôn ngữ QT  ảnh: Đình Đức

Vậy, thực tế thì Cty Cổ phần đào tạo Trường Ngôn ngữ Quốc tế là Cty hay là Trường và có chức năng đào tạo cấp bằng hay không?

Trên hầu hết các bảng hiệu của Cty Cổ phần đào tạo Trường Ngôn ngữ quốc tế đều trưng trên “đầu” dòng chữ: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Điều này khiến nhiều người nhầm đây đích thực là trường. Vậy nhưng tìm hiểu vụ việc được biết đây là Cty cổ phần (đăng ký tại Sở KH&ĐT Hà Nội, số 0103000710, đăng ký lần đầu 2/7/1998, lần 2 ngày 11/4/2004) chứ không phải là trường.

Tại Giấy đăng ký kinh doanh, ghi (xin trích một đoạn): Tên Cty: Cty Cổ phần đào tạo Trường ngôn ngữ Quốc tế. Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thế nhưng, cũng tại Giấy đăng ký trên nhưng là đăng ký thay đổi lần thứ 4 (ngày 7/6/2004) tên Cty vẫn giữ nguyên chỉ đổi địa chỉ (lúc này là số 7, lô 1, ngõ 217, La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc là Cao Đình Đức (trước đây là bà Đỗ Thị Hợp).

Vồ vập “mẹ nuôi” để đi sâu lĩnh vực đào tạo

Cty này xin phép và được ra đời theo quyết định của Sở KH&ĐT. Thế nhưng khi trưng biển lại ghi: Sở GD&ĐT Hà Nội: Cty Cổ phần đào tạo Trường Ngôn ngữ quốc tế. Có vẻ như đây không phải “chuyện tình cờ”.

Nhân viên của “Trường” khẳng định: “Vẫn có bằng”

Chiều 31/10/2005, một số học sinh đã cho PV Tiền phong biết, sau khi đọc báo Tiền phong các em đã gọi điện thoại (theo số ghi trên bảng hiệu và các giấy tờ do Cty này phát hành) tới Cty Cổ phần đào tạo Trường Ngôn ngữ  Quốc tế bày tỏ nỗi lo lắng và chất vấn về bài báo và những khuất tất của Cty.

Nhân viên nhận điện thoại giải thích: Cái đấy là do người ta tung tin nhằm hủy hoại danh dự của trường mình thôi. Hiện nay, Ban Giám đốc và các thầy cô giáo của trường cũng đang bàn về chuyện này.

Nhân viên này khuyên các em học sinh nên bình tĩnh vì trước đây trường đã từng bị bôi xấu như thế, nhưng vẫn trụ vững đến tận bây giờ. Nhân viên này còn khẳng định với học sinh: Sau khi kết thúc khóa học, các em sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp 4 chứng chỉ và một bằng trung cấp...

Sau khi có đủ tư cách pháp nhân (được Sở KH&ĐT cấp phép), ông Cao Đình Đức - Giám đốc Cty đã xin Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ chuyên ngành.

Ngày 17/12/2004, Sở GD&ĐT Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ chuyên ngành cho Cty này. Tại giấy chứng nhận Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ cho phép Cty này đào tạo bồi dưỡng hệ ngắn hạn (tức là dưới 1 năm).

Thế nhưng, trong thực tế như báo Tiền phong đã đưa tin, các em học sinh phải học những 5 học kỳ và thêm 1 kỳ thực tập. Cty này được đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung; tin học ứng dụng, quản lý và nghiệp vụ chuyên ngành kế toán, Luật doanh nghiệp. Tất cả ngành học đều chỉ được cấp chứng chỉ, chứ không cấp bằng.

Thông tin kể trên đã được một số quan chức Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định trong buổi làm việc với PV Tiền phong ngày 31/10/2005. 

Nếu trên thực tế Cty Cổ phần đào tạo Trường ngôn ngữ Quốc tế thực hiện theo đăng ký thì không có chuyện gì phải bàn. Nhưng có lẽ từ khi được sinh ra, cái tên nửa Cty nửa trường học này đã báo hiệu những dấu hiệu bất thường.

Trong buổi làm việc với PV Tiền phong, cán bộ chuyên trách vấn đề này của Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, đã có một số lần họ thắc mắc về cái tên Cty này. Thế nhưng, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ cho phép đào tạo, còn tính pháp lý và cả tên Cty là do Sở KH&ĐT cấp phép. Bởi vậy, cái tên này đã được sử dụng đến bây giờ.

Báo Tiền phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

MỚI - NÓNG